Nhiều đội bóng đặt mục tiêu cao tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

Minh Tân
Minh Tân
15/11/2023 19:10 GMT+7

Những đội bóng tranh tài ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023 đều tỏ rõ quyết tâm trước ngày khai mạc vào chiều 16.11 tại sân Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và Trung tâm PVF (Hưng Yên).

Với việc phải bảo vệ danh hiệu vô địch tại giải bóng đá nữ quốc gia, HLV Đoàn Kim Chi của đội TP.HCM I cho biết: "Đội bóng chúng tôi trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong quá trình chuẩn bị với chuyến tập huấn 14 ngày tại Hungaria. Tại mùa giải năm nay, CLB TP.HCM tiếp tục đặt mục tiêu nằm trong tốp có huy chương”. 

Nhiều đội bóng đặt mục tiêu cao tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 - Ảnh 1.

Đội bóng TP.HCM I sẽ cố gắng bảo vệ danh hiệu vô địch đang nắm giữ

VFF

Trong khi đó, HLV của CLB Hà Nội I là Đặng Quốc Tuấn chia sẻ: “Năm nay chúng tôi không có nhiều xáo trộn về mặt lực lượng, đáng tiếc nhất là Vũ Thị Hoa không kịp bình phục chấn thương. Thời gian ghép nối đội hình giữa các cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam trở về và phần còn lại không nhiều nên có đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi không thay đổi mục tiêu của mình là hướng đến chức vô địch".

Nhiều đội bóng đặt mục tiêu cao tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 - Ảnh 2.

Bích Thùy vẫn sẽ là trụ cột của CLB TP.HCM I

VFF

Những đội bóng được xem là tiềm năng cũng đặt mục tiêu cao tại giải đấu năm nay. HLV trưởng CLB Thái Nguyên T&T Đoàn Việt Triều khẳng định: “Năm nay, lực lượng của CLB Thái Nguyên T&T không có sự xáo trộn. Đội trưởng Thúy Nga vẫn đóng vai trò đầu tàu cùng Mỹ Anh và một số cầu thủ khác. Về lực lượng cầu thủ trẻ, chúng tôi có Ngọc Minh Chuyên đang tiến bộ rất nhanh. Làm bóng đá luôn cần thử thách và ban huấn luyện cũng như ban lãnh đạo mạnh dạn đặt mục tiêu nằm trong tốp có huy chương”.

Nhiều đội bóng đặt mục tiêu cao tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 - Ảnh 3.

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 hứa hẹn rất hấp dẫn

VFF

“CLB Phong Phú Hà Nam tham dự giải nữ vô địch quốc gia năm nay với lứa cầu thủ vừa tham dự giải U.19 nữ quốc gia vừa qua, do vậy lực lượng tương đối đồng đều nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Sau giải U.19, chúng tôi tiếp tục duy trì tập luyện để chuẩn bị cho giải nữ quốc gia. Hiện tại toàn đội đã sẵn sàng. Với lực lượng toàn cầu thủ trẻ, chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu nếu vào được tốp có huy chương là điều tuyệt vời”, HLV Khánh Thu cho biết.

Nhiều đội bóng đặt mục tiêu cao tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thanh Hà phát biểu trong buổi họp chuyên môn trước giải

VFF

Trong buổi họp chuyên môn trước giải vào sáng 15.11, bà Nguyễn Thanh Hà (Trưởng ban Tổ chức giải) đã chia sẻ với các đội: “Từ năm 2023, giải thưởng của giải chính thức được tăng lên, ngoài những hỗ trợ từ VFF. Ban tổ chức mong muốn các đội sẽ thi đấu tích cực, tôn trọng điều lệ, khán giả và luật thi đấu FIFA. Chúc các đội bóng có một mùa giải thành công, chúc lực lượng giám sát, trọng tài và ban tổ chức giải hoàn thành nhiệm vụ”.

Nhiều đội bóng đặt mục tiêu cao tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 - Ảnh 5.

Lịch thi đấu ngày khai mạc 16.11

VFF

Giải bóng đá nữ quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 16.11 đến ngày 28.12.2023 tại sân Thanh Trì, sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Tổng giải thưởng cho giải đấu 2023 sẽ được nâng lên với con số kỷ lục 1,13 tỉ đồng và đội vô địch sẽ có được 500 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.