Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Nhiều giải pháp đảm bảo vận hành ổn định trong mùa mưa bão

19/09/2023 08:00 GMT+7

Để chủ động phòng chống, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Nhiều giải pháp đảm bảo vận hành ổn định trong mùa mưa bão - Ảnh 1.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nỗ lực cung ứng điện an toàn, ổn định

Ảnh Mông Huyền

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là đơn vị thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) được giao nhiệm vụ quản lý vận hành các nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng do EVN, EVNGENCO1 đầu tư tại Trung tâm điện lực Duyên Hải với tổng công suất thiết kế 3.178 MW và cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty đã sản xuất hơn 94 tỉ kWh điện, góp phần đảm bảo nguồn an ninh năng lượng quốc gia.

Các nhà máy tại Trung tâm điện lực Duyên Hải được xây dựng dọc theo bờ biển thuộc xã Dân Thành (TX.Duyên Hải, Trà Vinh), nằm giữa cửa sông Cung Hầu và Định An. Địa hình khu vực nhà máy mang tính chất vùng đồng bằng ven biển, giao thoa giữa sông và biển, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi gió lớn và triều cường. Cũng giống như các khu vực khác của Nam bộ, khu vực này có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 11, lượng mưa lớn nhất thường vào tháng 9, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Đặc biệt, từ tháng 6 đến tháng 7 hằng năm, khi mùa mưa bắt đầu cũng kèm theo nhiều diễn biến thời tiết bất thường như sấm sét, gió giật, lốc xoáy…, có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, vận hành và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Ngay từ đầu năm, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định trong mùa mưa bão. Theo đó, công ty đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN), giao các đơn vị trực thuộc xây dựng kịch bản với các phương án ứng phó đặc thù của từng đơn vị. Trong các kịch bản, phương án yêu cầu thể hiện rõ việc điều động nhân lực, thiết bị, vật tư, thuốc men, đồ bảo hộ… Song song đó, tổ chức diễn tập công tác PCTT - TKCN, xử lý sự cố, đưa ra các phương án giả định, xử lý tình huống có thể xảy ra với phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Nhiều giải pháp đảm bảo vận hành ổn định trong mùa mưa bão - Ảnh 2.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải diễn tập công tác PCTT-TKCN

Ảnh Mông Huyền

Để chuẩn bị cho mùa mưa bão, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã chủ động tổ chức diễn tập PCTT-TKCN, do Phòng An toàn và Môi trường tổ chức với sự tham gia của 22 CB-CNV. Tình huống giả định là vào lúc 6 giờ ngày 30.5, vận hành viên silo bãi xỉ Duyên Hải 3 giao nhận ca tổ chức kiểm tra tình trạng bãi xỉ sau cơn mưa lớn kéo dài. Trong quá trình kiểm tra phát hiện đê bao phía giáp biển có nguy cơ sạt lở (khoảng 20 m). Lập tức vận hành viên báo cho trưởng kíp và đội xung kích PCTT-TKCN phối hợp triển khai khắc phục nguy cơ.

Bên cạnh đó, công ty cũng chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TX.Duyên Hải, Cảnh sát PCCC-CNCH địa phương, Truyền tải điện Miền Tây 2, Điện lực TX.Duyên Hải, đồn công an, đồn biên phòng, đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống và thực hiện tốt công tác phối hợp khi có hiện tượng bất thường, thiên tai xảy ra.

Công ty đã định kỳ thực hiện đo kiểm tra tiếp địa nối đất trong toàn công ty. Qua kết quả kiểm tra, đo kiểm hiện tại các vị trí đo kiểm đều đạt yêu cầu; thực hiện kiểm tra các máng xối, giằng chéo cây xanh ghi nhận và khắc phục ngay trong các lần kiểm tra. Tổ chức nạo vét cống rãnh, kiểm tra động cơ bơm nước đọng định kỳ và thường xuyên. Đối với công tác y tế, đội xung kích đã phối hợp với tổ y tế rà soát các thiết bị cần để sẵn sàng tham gia công tác PCTT-TKCN. Đến nay, công ty đã chuẩn bị tốt với phương châm 4 tại chỗ; công tác ứng trực lãnh đạo các đơn vị và 100% quân số trực bão; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện; đảm bảo công tác hậu cần, y tế cần thiết; các đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện, kiểm tra tính sẵn sàng; kiểm tra và chằng chống chằng néo các cột ở vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở; đảm bảo duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc, các đường truyền dẫn…

Để thực hiện tốt công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN các tháng cuối năm 2023, công ty đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện đo kiểm nối đất, chống sét các khu vực trong nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3 và 3 mở rộng; Thực hiện kiểm tra hệ thống thoát nước bề mặt trước mùa mưa tại Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng; kiểm tra tình trạng mái che công trình, nhà xưởng, gia cố khắc phục tình trạng dột, nứt phòng ngừa lốc xoáy tại kho than, bãi xỉ; kiểm tra, sửa chữa các bơm nước đọng đảm bảo sẵn sàng vận hành; thực hiện kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc (điện thoại, bộ đàm, loa khẩn cấp) đảm bảo sẵn sàng hoạt động khi có thiên tai xảy ra; hướng dẫn, bồi huấn kiến thức, thực hành tại chỗ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên về cách sơ cấp cứu ban đầu…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.