Nhiều hãng phim nhà nước thiếu kinh phí làm phim

12/07/2016 07:32 GMT+7

Năm nay, do chưa có thông tư đấu thầu nên Bộ Tài chính không cấp tiền làm phim.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Cục Điện ảnh diễn ra sáng 11.7, nhiều hãng phim nhà nước tham dự đã nêu lên những khó khăn như: thiếu kinh phí làm phim, thiếu kịch bản có chất lượng, nguồn nhân lực không được đào tạo chuyên nghiệp...
Năm nay, do chưa có thông tư đấu thầu nên Bộ Tài chính không cấp tiền làm phim. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ và Bộ Tài chính cần làm việc về vấn đề kinh phí, thuế... đối với lĩnh vực điện ảnh để báo cáo lên Thủ tướng.
Trong 6 tháng đầu năm, Cục Điện ảnh đã cấp 15 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim cho doanh nghiệp, nâng tổng số hãng phim đã được cấp giấy chứng nhận lên 399 hãng.
Cục Điện ảnh cũng đã thẩm định 24 kịch bản phim các thể loại; 15 kịch bản phim truyện và 2 kịch bản phim tài liệu dịch vụ hợp tác với nước ngoài và có yếu tố nước ngoài; thẩm định 130 phim truyện điện ảnh chiếu rạp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.