Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII:

Nhiều kế hoạch hỗ trợ và phát triển thanh niên

Huy Đạt
Huy Đạt
13/04/2023 10:45 GMT+7

Tại hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII đang diễn ra tại TP.Đà Nẵng, các đại biểu bàn thảo và đưa ra giải pháp cho nhiều kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, điều phối hoạt động tình nguyện...

Sáng nay 13.4, tại TP.Đà Nẵng, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII và Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023. 

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị đang bàn thảo và đưa ra giải pháp cho nhiều kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII   - Ảnh 1.

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII khai mạc tại TP.Đà Nẵng

HUY ĐẠT

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho hay đây là hội nghị thảo luận nhiều nội dung quan trọng cho cả nhiệm kỳ, như kế hoạch triển khai đề án nâng cao các hoạt động tình nguyện, hướng dẫn thực hiện điều lệ quy chế thi đua khen thưởng…

"Nội dung lần này phải cụ thể hóa các chương trình đề án đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Trong đó, 7 chương trình đề án theo phân công trong chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, đây là nhiệm vụ mà tổ chức Đoàn thực hiện cả một giai đoạn dài trong những năm sắp đến. Vì vậy, các kế hoạch phải có tính chiến lược, đảm bảo tính cụ thể trong phân công thực hiện", anh Huy lưu ý.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đề nghị các ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn nghiên cứu, cho ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề chính: Bố cục về các nội dung của kế hoạch; hệ thống các giải pháp để đảm bảo tính cụ thể, chi tiết nhưng phải đảm bảo phần nhận định, tính khái quát, đảm bảo độ linh động trong suốt quá trình thực hiện.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII   - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII

HUY ĐẠT

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết TP.Đà Nẵng vui mừng được T.Ư Đoàn lựa chọn là địa phương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII và hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023.

Hội nghị diễn ra tại Đà Nẵng vào thời điểm thành phố đang quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả khả quan, có nhiều khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, thời gian qua công tác chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng đạt được một số kết quả nổi bật. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, nhất là tổ chức hiệu quả, thiết thực các chuỗi sự kiện, văn hóa, lễ hội.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm. Trong đó, lực lượng thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp có vai trò và đóng góp đặc biệt quan trọng, là lực lượng luôn xung kích đi đầu, không ngại khó khăn, đóng góp sức mình vào sự ổn định và phát triển thành phố.

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII   - Ảnh 3.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

HUY ĐẠT

"Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin cảm ơn T.Ư Đoàn đã luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố thời gian qua đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP.Nẵng. Đồng thời, thành phố cũng rất mong tiếp tục nhận được những tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo T.Ư Đoàn, các ban của T.Ư Đoàn; sự đồng hành, hỗ trợ, phối hợp của Đoàn thanh niên các tỉnh, thành trong cả nước để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP.Đà Nẵng có điều kiện phát triển thuận lợi, xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của T.Ư Đoàn và của thành phố", ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Trong sáng nay (13.4), sau lễ khai mạc, các đại biểu tham dự hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ hai, khóa XII sẽ cho ý kiến về các nội dung: Kế hoạch triển khai Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 -2030"; Kế hoạch triển khai Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030"; Kế hoạch triển khai Chương trình "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 -2030"; Kế hoạch triển khai Đề án "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022 - 2030".

Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 2, khóa XII   - Ảnh 4.

Các đại biểu tham gia bàn và đưa ra giải pháp cho nhiều kế hoạch hỗ trợ thanh niên

HUY ĐẠT

Chiều nay 13.4, hội nghị tiếp tục thảo luận cho ý kiến về các nội dung: Kế hoạch triển khai Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 -2030"; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XII; Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến về Điều lệ Đội sửa đổi, bổ sung; Thành lập Hội đồng Đội T.Ư khóa IX. Đây là những nội dung sẽ trình Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ ba, khóa XII.

Tại Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023 diễn ra trong sáng mai (14.4), sau khi nghe báo cáo và thảo luận về kết quả Tháng Thanh niên 2023, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ phát biểu kết luận và tiến hành khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.