Nhiều ngư dân mất tích trên Biển Đông trong thời tiết xấu

19/12/2015 14:15 GMT+7

Sáng nay 19.12, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho hay có nhiều tàu cá và ngư dân bị nạn, mất tích trong điều kiện thời tiết xấu.

Sáng nay 19.12, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho hay có nhiều tàu cá và ngư dân bị nạn, mất tích trong điều kiện thời tiết xấu.

Nhiều tàu cá và ngư dân gặp nạn trong thời tiết xấu - Ảnh minh họa: Bùi Tấn NguyênNhiều tàu cá và ngư dân gặp nạn trong thời tiết xấu - Ảnh minh họa: Bùi Tấn Nguyên
Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp (suy yếu từ cơn bão số 5) nên vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau, Hoàng Sa và Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh kèm nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên vùng biển từ Đà Nẵng- Bình Thuận có mưa.
Trong khi đó, tàu cá BĐ 95566 có 6 ngư dân do ông Nguyễn Bình (52 tuổi), ngụ xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, mất tích từ ngày 7.12 đến nay.
Còn tàu cá BĐ 95272 do ông Trần Hệ (45 tuổi, ngụ xã Tam Quan Nam, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên đường từ Phillipines trú bão trở về thì bị hỏng máy lúc 9 giờ 30 phút ngày 18.12 tại tọa độ 18,22 độ vĩ bắc, 118,45 độ kinh đông.
Hiện 7 ngư dân trên tàu đã được tàu cá BĐ 97390 của ông Huỳnh Văn Toàn ở xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn, tiếp nhận và đang trên đường lai dắt về bờ.
Đối với tàu cá BĐ 95908 có 6 ngư dân, do ông Đỗ Văn Liền (ngụ xã Tam Quan Bắc, H.Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng bị phá nước, đang được tàu BĐ 97298 lai dắt về cảng Tam Quan, dự kiến chiều 20.12 sẽ cập cảng.

Trong khi đó, 2 tàu cá QNg 96122 của ông Trương Đình Nhân và QNg 96257 của ông Phạm Văn Bình (cùng ngụ xã An Hải, H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) mất tích nhiều ngày qua, hiện đã liên lạc về địa phương và thông báo đang trú bão an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.