Nhiều người bị bắn trong đêm Halloween ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
01/11/2022 18:02 GMT+7

Cảnh sát xác nhận một người thiệt mạng và 20 người bị thương trong đêm Halloween trong hai vụ tấn công bằng súng ở thành phố Kansas City và thành phố Chicago của Mỹ, theo Reuters hôm nay 1.11.

Cảnh sát trưởng Karl Oakman của Kansas City cho hay có từ 5-7 người bị bắn và một người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một ngôi nhà trong thành phố, nơi có khoảng 70-100 trẻ vị thành niên đang chơi vào đêm Halloween 31.10.

Ông Oakman cho hay một số người không có quen biết với chủ nhà bắt đầu nổ súng khi họ được yêu cầu rời khỏi.

Ở Chicago, có 14 người, trong đó có 2 trẻ em và một trẻ vị thành niên, bị thương trong một vụ xả súng từ xe hơi, nhưng chưa có thông tin về tử vong, theo cảnh sát. Trong số người bị thương có 7 người rơi vào tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Chicago, Mỹ vào tối 31.10

Chụp màn hình ABC News

Hai kẻ xả súng, đi trong một chiếc xe hơi màu đen, bắn vào một nhóm người đang đứng tại một ngã tư. Trong đó có 13 người bị trúng đạn và một người bị xe tông, theo cảnh sát.

Cảnh sát chưa xác định danh tính của những tên xả súng và cũng chưa cung cấp thông tin chi tiết về động cơ của thủ phạm.

Trước đó trong năm nay đã có hàng loạt vụ xả súng tại trường học ở Mỹ mà đã khiến hàng chục người chết và nhiều người bị thương, làm nóng cuộc tranh luận lâu nay về kiểm soát súng ở nước này.

Một trong những vụ xả súng gây chết người nhiều nhất trong năm nay ở Mỹ là vụ xảy ra vào tháng 5, khi một tay súng đã bắn chết 19 trẻ em và hai người lớn tại một trường tiểu học ở thành phố Uvalde thuộc bang Texas.

Thảm kịch giẫm đạp lễ Halloween ở Seoul: 5 điều cần biết
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.