Căn cứ Mỹ dùng pháo phóng loạt HIMARS bắn kẹo nhân dịp Halloween

01/11/2022 16:40 GMT+7

Đơn vị pháo binh ở bang Oklahoma (Mỹ) đã sử dụng Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) cho sứ mệnh đặc biệt nhân dịp Halloween , theo clip trên tài khoản Twitter của lục quân Mỹ.

Trẻ em háo hức trước cơn mưa kẹo

chụp từ twitter lục quân mỹ

Hệ thống HIMARS trên thuộc về Tiểu đoàn Pháo binh Dã chiến 1-78 của lục quân Mỹ ở căn cứ Sill. Đơn vị này đã sử dụng hệ thống pháo binh phóng loạt tầm xa để bắn kẹo cho các trẻ em chơi trò “được kẹo hay bị ghẹo”.

Pháo phản lực HIMARS bắn kẹo cho trẻ em nhân lễ Halloween

HIMARS có thể phóng một lần 6 rốc két với tầm bắn 72 km và có thể nhanh chóng triển khai trên chiến trường. Bên cạnh đó, hệ thống này có thể khai hỏa tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS ở khoảng cách gần 360 km.

Khi dùng để bắn kẹo, dòng vũ khí lợi hại của lục quân có thể nhanh chóng tạo ra cơn mưa kẹo ở khoảng cách 30 m.

Căn cứ lục quân gần Lawton, bang Oklahoma, là nơi đặt một số trường dạy pháo binh. Diện tích căn cứ lên đến 380 km2 và có cộng đồng quân nhân 16.500 người, thêm 7.000 thành viên dân sự phục vụ tại căn cứ.

HIMARS là hệ thống phóng rốc két 155mm, đang được Mỹ cung cấp cho Ukraine trong chiến sự với Nga.

Lý do Nga khó đối phó hệ thống HIMARS của Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.