Nhiều người Nga tưởng nhớ soái hạm Moskva bị chìm, Mỹ nói tàu trúng tên lửa

17/04/2022 06:35 GMT+7

Hàng chục người đã tập trung tại thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea vào ngày 15.4 để tưởng nhớ chiếc tuần dương hạm Moskva, soái hạm của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga, bị chìm theo sau vụ cháy hôm 13.4.

Nhiều người đã đặt vòng hoa để tưởng niệm chiếc tàu Moskva tại một tượng đài của hải quân Nga ở trung tâm Sevastopol, tổng hành dinh của Hạm đội Biển Đen.

Sĩ quan dự bị Sergei Gorbachev phát biểu trước đám đông: “Thậm chí đối với những người không phục vụ trên tàu, Moskva là biểu tượng đối với mọi người, một biểu tượng của sức mạnh, hy vọng của chúng ta, biểu tượng về sự hồi sinh của hạm đội trong thập niên 1990. Sẽ có chiến thắng, sẽ có thảm kịch, nhưng ký ức vẫn còn”.

Hôm 15.4 Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận tuần dương hạm Moskva đã bị chìm do biển động khi đang được kéo về Sevastôpl để sửa.

Trước đó, ngày 13.4 Nga thông báo một vụ cháy trên tàu đã làm kho đạn phát nổ. Tuy nhiên, phía Ukraine nói rằng con tàu phát nổ là do trúng 2 quả tên lửa Neptune của quân đội nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.