Nhiều người thân của lính Mỹ tại ngũ bị cơ quan nhập cư trục xuất về nước

Văn Khoa
Văn Khoa
Vợ của một trung sĩ đang phục vụ trong Lục quân Mỹ đã bị trục xuất về Honduras hôm 24.8, theo Reuters.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo trong email rằng cô Cristy Maryori Villafranca-Trejo, vợ của trung sĩ lục quân Hedar Leonel Turcios Juarez, "đã bị đưa ra khỏi Mỹ" hôm 24.8. Trung sĩ Juarez chia sẻ với đài ABC News rằng cô Villafranca-Trejo đã bị trục xuất về Honduras.

Vợ của binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ bị trục xuất - Ảnh 1.

Trung sĩ lục quân Hedar Leonel Turcios Juarez cầm bức ảnh chụp cùng vợ mình, cô Cristy, tại nhà riêng ở El Paso thuộc bang Texas (Mỹ) vào ngày 21.7

Ảnh: AP

Cơ quan Thực thi di trú và hải quan (ICE, thuộc DHS) đã bắt giữ Villafranca-Trejo vào ngày 11.7 sau khi thực hiện điều mà DHS gọi là "chiến dịch thực thi luật di trú có mục tiêu". DHS khẳng định cô này đã được hưởng quy trình pháp lý đúng quy định. 

Trước đó, anh Turcios Juarez cho hay các nhân viên ICE đã bắt giữ vợ mình bên ngoài một siêu thị Walmart vào tháng 7 ngay trước sự chứng kiến của đứa con gái 6 tuổi. Anh kể rằng vợ mình đã rời Honduras vào năm 2016 do tình trạng tội phạm bạo lực tại quốc gia này. DHS cáo buộc Villafranca-Trejo đã nhập cảnh vào Mỹ một cách trái phép.

Theo ABC News, Turcios Juarez nhập ngũ và trở thành công dân Mỹ vào năm 2024 sau khi hoàn thành đợt triển khai công tác kéo dài 9 tháng tại Trung Đông. Anh cho hay đã bắt đầu làm thủ tục xin quốc tịch cho vợ với hy vọng rằng việc phục vụ trong quân đội sẽ giúp đẩy nhanh quá trình nhập tịch của cô Villafranca-Trejo.

Cô Villafranca-Trejo là một trong số ít nhất 7 trường hợp là vợ/chồng hoặc cha mẹ của quân nhân Mỹ đang tại ngũ bị trục xuất theo chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo AP.

Hôm 23.8, DHS thông báo Lực lượng Tuần tra Biên giới đã bắt giữ ông Luis Manuel Aviles Roa (gốc Nicaragua), cha của thủy thủ Mỹ đang phục vụ trên tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln là Joshua Aviles, sau khi chặn xe để kiểm tra tại thành phố Key West thuộc bang Florida.

"Tôi đã được triển khai làm nhiệm vụ hơn 9 tháng nay, lênh đênh trên biển tại Trung Đông cùng tàu USS Abraham Lincoln để chiến đấu vì đất nước đã cho tôi tất cả mọi thứ", anh Joshua Aviles, chia sẻ trên Facebook hôm 22.8.

"Tôi vừa nhận được tin báo rằng cha mình đã bị ICE giam giữ", anh Joshua Aviles cho hay đồng thời khẳng định cha ông có đầy đủ bằng lái xe, thẻ an sinh xã hội và giấy phép lao động.

"Chúng tôi đã thực hiện mọi thủ tục di trú để xin cấp thẻ xanh và đang chờ kết quả. Chuyện này thật đau lòng. Tôi không biết làm sao để có thể tiếp tục làm việc hơn 12 tiếng mỗi ngày khi biết cha mình đang bị giam giữ ở đâu đó và có thể đang bị đối xử như một tội phạm", Joshua Aviles viết trên Facebook.

Mỹ sắp có đợt thu hồi thị thực lớn nhất lịch sử

DHS cáo buộc ông Luis Manuel Aviles Roa đã nhập cảnh vào Mỹ một cách trái phép và sẽ tiếp tục bị ICE giam giữ trong thời gian chờ các thủ tục trục xuất.

"Việc có người thân phục vụ trong quân đội không phải là tấm vé miễn trừ cho phép vi phạm luật pháp quốc gia", DHS nhấn mạnh.

Tổng thốngTrump khẳng định chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư của ông nhằm tăng cường an ninh nội địa. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền cho rằng chiến dịch này vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được hưởng quy trình pháp lý công bằng, tạo ra môi trường thiếu an toàn, đặc biệt là đối với các nhóm thiểu số, vốn đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bị nhắm mục tiêu dựa trên chủng tộc, theo Reuters.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.