Nhiều nước sẽ phải 'thắt lưng buộc bụng' giữa khủng hoảng nợ?

Khánh An
Khánh An
09/10/2023 12:51 GMT+7

Oxfam kêu gọi IMF và World Bank tận dụng cuộc khủng hoảng để tạo ra một hệ thống công bằng hơn, thay vì tập trung vào cơ cấu nợ và cắt giảm chi tiêu.

Nhiều nước sẽ phải 'thắt lưng buộc bụng' giữa khủng hoảng nợ? - Ảnh 1.

Người dân Zimbabwe nhặt ngũ cốc rơi từ các xe tải trên đường

AFP

Hãng Reuters ngày 9.10 dẫn báo cáo của tổ chức quốc tế Oxfam International cho rằng một số nước nghèo nhất thế giới đối diện việc cắt giảm ngân sách lên đến 220 tỉ USD trong 5 năm tới do khủng hoảng nợ đẩy hàng chục nước đến bờ vực vỡ nợ.

Báo cáo được đưa ra trong các cuộc họp đầu tiên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Ma Rốc.

Dựa trên những dự báo của IMF, báo cáo còn cho thấy rằng trong điều kiện hiện tại, các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp phải đối diện gần nửa tỉ USD mỗi ngày tiền lãi và trả nợ cho đến năm 2029.

Một số lượng kỷ lục các quốc gia đang phát triển đang lâm vào cảnh nợ nần khi lãi suất toàn cầu tăng cao, lạm phát tăng vọt và một loạt cú sốc kinh tế sau đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng tài chính.

Hãng xếp hạng tín dụng Fitch (trụ sở chính tại Mỹ) cho biết tính đến tháng 3, đã có 14 sự kiện vỡ nợ riêng biệt trên 9 quốc gia khác nhau kể từ năm 2020.

Oxfam kêu gọi IMF và World Bank tận dụng cuộc khủng hoảng để tạo ra một hệ thống công bằng hơn, thay vì tập trung vào cơ cấu nợ và cắt giảm chi tiêu.

"Những lợi ích thực sự mà đôi bên cùng có lợi, chẳng hạn như đánh thuế công bằng vào người giàu, đang bị bỏ quên trên bàn đàm phán", theo ông Amitabh Behar, giám đốc điều hành lâm thời của Oxfam International.

Oxfam cùng các nhóm vận động và viện trợ khác trước đây kêu gọi các chủ nợ quốc tế hủy nợ cho các nước đang phát triển đang phải đối diện khủng hoảng kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.