Nhiều ô tô 'bay' vào Nam

15/02/2016 21:16 GMT+7

Trong khi các tuyến đường chỉ cho phép xe khách, ô tô chạy tối đa 70 - 80km/h nhưng nhiều xe phóng lên trên 100km/h.

Trong khi các tuyến đường chỉ cho phép xe khách, ô tô chạy tối đa 70 - 80km/h nhưng nhiều xe phóng lên trên 100km/h.

Xe 17B-01132 nhồi nhét khách dưới lối điXe 17B-01132 nhồi nhét khách dưới lối đi
Hôm nay, 15.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục tổ chức tổng tuần tra kiểm soát các phương tiện ô tô đi vào miền Nam trên các tuyến đường và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa và lạnh nhưng lực lượng CSGT Quảng Bình vẫn chia nhiều tổ tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến, bố trí 6 máy đo tốc độ tại các vị trí. “Tổng hành dinh” chốt chặn xử lý được đặt ở phía nam của tỉnh, đoạn qua xã Sen Thủy, H.Lệ Thủy. Tại đây, các lãnh đạo Phòng luân phiên nhau chỉ huy.
Xe mang biển số 51B-193.73 nhồi nhét khách bị CSGT Quảng Bình phát hiện - Ảnh: Trương Quang NamXe mang biển số 51B-193.73 nhồi nhét khách bị CSGT Quảng Bình phát hiện - Ảnh: Trương Quang Nam
Từ sáng đến chiều 15.2, lực lượng CSGT Quảng Bình phát hiện 37 trường hợp vi phạm, trong đó có 29 xe khách, 8 xe ô tô con, phạt 105 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp.
Xe này chạy 105 km/h trên tốc độ cho phép là 80 km/hChiếc xe này chạy 105 km/h trong khi tốc độ cho phép là 80 km/h
Trong đó có nhiều xe phóng như bay trên đường như trường hợp ô tô mang biển số 43A-015.42 do Nguyễn Đình Ngọc (32 tuổi, ở Đà Nẵng) điều khiển với tốc độ 109km/h; xe con mang biển số 60LD-00163 do Hoàng Mạnh Hợp (38 tuổi, quê ở Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) điều khiển chạy tốc độ 101km/h; xe con mang biển số 49A-107.96 do Dương Văn Tập (39 tuổi, ở Lâm Đồng) điều khiển với tốc độ 104km/h; ô tô con mang biển số 73A-009.29 do Đoàn Việt Dũng (26 tuổi, ở tổ dân phố 2, P.Ba Đồn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển chạy hướng bắc – nam với tốc độ 105km/h trong khi tuyến đường chỉ cho phép chạy 80km/h;  xe 46 chỗ mang biển số 19B-004.84 do Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi, ở Phú Thọ) điều khiển chạy 102km/h trên tuyến đường cho phép xe khách chạy 70km/h.
Người dân địa phương tụ tập báo hiệu cho xe khách và để chở khách trên xe chuyển tải trốn tránh lực lượng CSGTNgười dân địa phương tụ tập báo hiệu cho xe khách và để chở khách trên xe chuyển tải trốn tránh lực lượng CSGT
Tình trạng xe nhồi nhét khách vẫn tiếp tục tái diễn. Xe mang biển số 51B-193.73 do Nguyễn Xuân Đàn (31 tuổi, quê ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển chở 51 người (quá 9 người); nhà xe này đã kê thêm tấm đệm giữa lối trên tầng 2 để nhồi khách. Đặc biệt, khi phát hiện có lực lượng CSGT tổng kiểm tra xử lý nghiêm, các nhà xe đã tìm mọi cách chống đối, gây khó khăn. Họ cho khách xuống ở phía trước trạm rồi thuê taxi và xe máy của người dân địa phương chở người luồn lách trong các đường làng chuyển tải qua trạm.
Rước lại khách phía sau trạm CSGTRước lại khách phía sau trạm CSGT
Trung tá Trần Đức Dương, Phó trưởng phòng CSGT tỉnh Quảng Bình trực tiếp dùng xe ô tô biển số trắng đi theo dõi các xe xuống khách trước trạm để chỉ đạo chặn bắt. Xe khách mang biển số 17B-01132 do Tạ Ngọc Tuấn (40 tuổi, quê ở Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển đón khách sau trạm từ xe taxi đã bị trung tá Dương phát hiện quả tang nhưng một mực cự cãi.
Các xe khách sau khi lọt qua địa phận tỉnh Quảng Bình lại tiếp tục nhồi nhét khách đi vào miền Nam.
Trong đó có nhiều xe phóng như bay trên đường như trường hợp ô tô mang biển số 43A-015.42 do Nguyễn Đình Ngọc (32 tuổi, ở Đà Nẵng) điều khiển với tốc độ 109km/h; xe con mang biển số 60LD-00163 do Hoàng Mạnh Hợp (38 tuổi, quê ở Hương Trà, Thừa Thiên – Huế) điều khiển chạy tốc độ 101km/h; xe con mang biển số 49A-107.96 do Dương Văn Tập (39 tuổi, ở Lâm Đồng) điều khiển với tốc độ 104km/h; ô tô con mang biển số 73A-009.29 do Đoàn Việt Dũng (26 tuổi, ở tổ dân phố 2, P.Ba Đồn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển chạy hướng bắc – nam với tốc độ 105km/h trong khi tuyến đường chỉ cho phép chạy 80km/h;  xe 46 chỗ mang biển số 19B-004.84 do Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi, ở Phú Thọ) điều khiển chạy 102km/h trên tuyến đường cho phép xe khách chạy 70km/h.
Trung tá Trần Đức Dương, Phó trưởng phòng CSGT tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp dùng xe ô tô biển số trắng đi theo dõi các xe xuống khách trước trạm để chỉ đạo chặn bắt. Xe khách mang biển số 17B-01132 do Tạ Ngọc Tuấn (40 tuổi, quê ở Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển đón khách sau trạm từ xe taxi đã bị trung tá Dương phát hiện quả tang nhưng một mực cự cãi.
Trung tá Trần Đức Dương, Phó trưởng phòng CSGT tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp dùng xe ô tô biển số trắng đi theo dõi các xe xuống khách trước trạm để chỉ đạo chặn bắt. Xe khách mang biển số 17B-01132 do Tạ Ngọc Tuấn (40 tuổi, quê ở Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển đón khách sau trạm từ xe taxi đã bị trung tá Dương phát hiện quả tang nhưng một mực cự cãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.