Nhiều ô tô rủ nhau chạy ngược chiều trên cao tốc: Phải phạt thật nặng!

27/10/2022 05:37 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc bức xúc trước việc nhiều ô tô rủ nhau chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, gây nguy hiểm cho hàng loạt phương tiện khác; đề nghị cơ quan chức năng phạt thật nặng, rút bằng lái… để răn đe.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 25.10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 1 phút ghi lại cảnh nhiều ô tô con lưu thông ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, theo hướng miền Tây về TP.HCM.

Ô tô 4 chỗ lưu thông ngược chiều trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

CHỤP MÀN HÌNH

Theo hình ảnh trong clip, có khoảng 4 ô tô loại 4 chỗ và 7 chỗ lưu thông ngược chiều trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương để xuống nút giao Tân An, do hướng TP.HCM về miền Tây bị ùn tắc hơn 5 km sau tai nạn giao thông (TNGT) giữa 2 xe đầu kéo. Nhiều tài xế lưu thông đúng chiều sửng sốt khi thấy đoàn xe này chạy ngược chiều với tốc độ cao, bất chấp nguy hiểm.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn Km 44, thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành, Tiền Giang) xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe đầu kéo theo hướng từ TP.HCM về miền Tây. Vụ tai nạn này khiến hàng loạt phương tiện lưu thông theo hướng đi trên bị ùn tắc kéo dài hơn 5 km.

Nhiều tài xế do không nắm được thông tin vụ tai nạn nêu trên nên đã điều khiển phương tiện đi vào đoạn đường đang bị ùn ứ, thay vì rẽ xuống nút giao Tân An (đoạn TP.Tân An, Long An) trước đó.

Nhiều tài xế bị kẹt xe cho biết sau khi xảy ra tai nạn, đơn vị quản lý đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, CSGT đã không có mặt kịp thời để điều tiết phương tiện xuống nút giao Tân An. Việc này làm cho dòng xe nối đuôi nhau kéo dài trên đường, không di chuyển được.

Tính mạng mình mà sao không yêu quý?

“Không thể chấp nhận việc chạy ngược chiều trên cao tốc với lý do là phía trước kẹt xe. Tại sao người khác chờ được mà mình lại chạy ngược chiều? Mình là ai mà dám đứng trên pháp luật? Đây là hành vi coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho mọi người. Cần phải phạt thật nặng để răn đe”, bạn đọc (BĐ) Tiến Hùng bức xúc cho biết.

Cùng ý kiến, BĐ Nguyen Hoang cũng cho rằng: “Phải phạt thật nặng và tước giấy phép lái xe (GPLX) 2 năm. Không nên bao biện cho lý do như thế. Tính mạng mình mà mình còn không yêu quý thì lấy gì mà yêu quý người khác? Cao tốc mà chạy ngược chiều, không biết là ý thức giao thông kém hay là gì nữa”. BĐ Nguyen Thanh Phuoc thì đề nghị “Phạt nặng lỗi vi phạm liên quan đến làn dừng khẩn cấp. Thử tịch thu GPLX 5 năm rồi mới cho thi lại xem có còn ai dám vi phạm nữa không?”.

Còn BĐ ngodangphuongxxxx@gmail.com bày tỏ: “Tôi thiết nghĩ đã ban hành luật thì người quản lý luật không được lơ là, chủ quan. Trước mắt truy cho bằng được những xe cố tình chạy ngược chiều và bắt buộc tài xế phải đến cơ quan công an viết bản cam kết. Đề nghị rút hẳn GPLX, phạt tiền 50 triệu đến 100 triệu đồng, giam xe 6 tháng”.

Mong lực lượng chức năng can thiệp kịp thời

Nhiều BĐ cũng mong muốn lực lượng chức năng có nhiều giải pháp để phòng ngừa TNGT, ùn tắc, kẹt xe, và nếu chẳng may xảy ra TNGT thì can thiệp kịp thời, sớm giải tỏa giao thông, nhất là trên cao tốc. BĐ Hoa Hướng Dương góp ý: “Tai nạn xảy ra từ 3 giờ sáng mà sao cơ quan chức năng không phát thông báo rộng rãi và đặt biển báo tại các vị trí cần thiết để kịp thời điều tiết giao thông phù hợp, không để các phương tiện tiếp tục di chuyển vào khu vực tai nạn làm cho tình trạng ùn tắc trầm trọng hơn?”. BĐ Huynhvanthuan1974vn thì thắc mắc: “Hệ thống điện tử cảnh báo giao thông ở đâu vậy mà để kẹt xe kéo dài đến 5 km? Cao tốc mà như đường quốc lộ?”.

Trong khi đó, BĐ Nguyễn Hữu Quyết kể: “Xe tôi nổ máy nhích từng bước khoảng 30 phút thì nằm chết cứng. Có cho quay đầu cũng chịu thua. Xe cứu thương còn nằm chết dí. Đem cờ ra đánh chơi chắc khoảng 3 tiếng gì đó mới thông đường. Như vậy là chậm. Bởi khi có TNGT chỉ 30 giây là cơ quan quản lý phải biết ngay. Mà từ nơi gần nhất để chạy đến chỉ hết khoảng 15 phút. Ở đây gần 3 tiếng mới giải phóng được giao thông trên cao tốc”.

“Tôi thấy trên cao tốc này TNGT xảy ra khá nhiều, làm nhiều người lo lắng. Vì sao? Rất mong các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá và đề ra những giải pháp thiết thực, hữu hiệu để giảm tối đa TNGT, đảm bảo an toàn cho các phương tiện và người tham gia giao thông. Xin gửi gắm niềm mong ước nơi các anh”, BĐ X.Nguyen chia sẻ.

* Tôi thấy người chấp hành tốt thì xếp hàng, người khác thì cứ phóng xe vèo vèo vào làn khẩn cấp rồi chặn đầu xe xếp hàng, tạt vào chen lấn. Rất bức xúc, chẳng công bằng chút nào! Ý thức giao thông bị xem thường!

Luan Phan

* Đề nghị xử lý nghiêm. Việc chạy ngược chiều, lùi xe trên cao tốc này đã thấy 1 lần rồi. Hôm đó không có tai nạn, không kẹt xe, họ vẫn chạy như vậy.

Trung Nguyen

* Những lỗi như thế này cần tịch thu luôn GPLX và không cho thi lại thử xem có dám xem thường luật lệ và tính mạng người khác nữa không.

Hungpham

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.