Nhiều phi công nước ngoài tham gia lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
29/03/2024 17:08 GMT+7

Đó là thông tin đáng chú ý do đại diện UBND tỉnh Tuyên Quang công bố về Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần 3 năm 2024, nhân dịp đến TP.Đà Nẵng quảng bá sự kiện này.

Chiều 29.3, tại TP.Đà Nẵng, UBND tỉnh Tuyên Quang giới thiệu chương trình Năm du lịch và lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần 3 năm 2024.

Đây là một trong chuỗi sự kiện Năm du lịch Tuyên Quang nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách, nhà đầu tư đến với Tuyên Quang; hiện thực hóa mục tiêu tăng tốc phát triển du lịch, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế diễn ra từ ngày 27.4 đến 2.5 tại TP.Tuyên Quang. Cùng với đó là các hoạt động khai mạc chương trình Năm du lịch Tuyên Quang 2024 ngày 27.4 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP.Tuyên Quang).

Nhiều phi công nước ngoài tham gia lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang- Ảnh 1.

Nơi diễn ra lễ hội khinh khí cầu

TRẦN HIẾU

Dịp này, các phi công trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu, gồm 22 khinh khí cầu (10 khinh khí cầu bay tự do, 5 khinh khí cầu bay treo, 7 khinh khí cầu bay trình diễn).

Ngoài các phi công quốc tế đến từ Anh, Úc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan... còn có các phi công Việt Nam điều khiển.

Nhiều phi công nước ngoài tham gia lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang- Ảnh 2.

Nơi diễn ra lễ hội khinh khí cầu

TRẦN HIẾU

Trong các đêm từ 28 đến 30.4, cùng với lễ hội khinh khí cầu quốc tế còn có lễ hội ánh sáng, trình diễn DJ, giao lưu với các phi công.

Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số được phục vụ bay miễn phí trên khinh khí cầu.

Tại đây còn có 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang diễn ra từ ngày 25.4 đến 1.5; hội nghị kết nối đầu tư, thương mại, du lịch và làng nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tuyên Quang; ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng Khoáng nóng Mỹ Lâm, giải bóng đá nữ đồng bào các dân tộc thiểu số, giải cầu lông toàn quốc.

Nhiều phi công nước ngoài tham gia lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang- Ảnh 3.

Nơi diễn ra lễ hội khinh khí cầu

TRẦN HIẾU

Ông Hoàng Việt Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho chương trình khai mạc Năm du lịch và lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần 3 năm 2024 đang rất khẩn trương, sôi động; địa phương đẩy nhanh chỉnh trang đô thị, nâng cấp các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí.

Là quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử, "Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến", Tuyên Quang có các điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, nổi bật như du lịch lịch sử, về nguồn; du lịch sinh thái, trải nghiệm; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch tâm linh… với những sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo.

"Với tầm nhìn mới, cách làm mới, Tuyên Quang quyết tâm bứt phá thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía bắc vào 2025, tỉnh cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khai thác thế mạnh, đầu tư hiệu quả các dự án trên địa bàn", ông Hoàng Việt Phương nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.