Nhiều quỹ đầu tư lên kế hoạch rút khỏi Anh

15/06/2015 12:25 GMT+7

(TNO) Nhiều quỹ đầu tư lớn nhất hoạt động ở Anh đang lập kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên, chuyển hàng nghìn tỉ bảng tài sản ra khỏi nước này vì lo ngại cuộc bỏ phiếu quyết định tương lai Anh quốc trong Liên minh châu Âu (EU).

(TNO) Nhiều quỹ đầu tư lớn nhất hoạt động ở Anh đang lập kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên, chuyển hàng nghìn tỉ bảng tài sản ra khỏi nước này vì lo ngại cuộc bỏ phiếu quyết định tương lai Anh quốc trong Liên minh châu Âu (EU).

Nhiều quỹ đầu tư đang chuẩn bị cho kế hoạch rời Anh - Ảnh: Reuters
Reuters hôm 14.6 cho hay nhiều nhà quản lý của các quỹ đầu tư lớn nhất hoạt động ở London đang lên kế hoạch rút khỏi nước Anh. Sắp tới, Anh sẽ thực hiện cuộc trưng cầu dân ý về việc nên đi hay ở lại trong EU vào cuối năm 2017.
Trước đó, đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron giành được sự ủng hộ bất ngờ và hiện tìm cách đàm phán lại mối quan hệ giữa nước này với 28 quốc gia khác thuộc EU trước khi tiến hành trưng cầu dân ý.
Tờ The Sunday Times đưa tin trong bối cảnh hiện tại, nhiều quỹ đầu tư đã thiết lập bộ phận chuẩn bị cho việc có thể rời khỏi Anh để đến Luxembourg. Điều này đồng nghĩa với việc hàng nghìn tỉ bảng Anh và hàng nghìn công ăn việc làm rời khỏi nước này.
Cụ thể, tờ báo cho biết một số nhà quản lý quỹ đầu tư nói rằng họ buộc phải rời Anh vì luật của EU chỉ cho phép bán tài sản đầu tư trong EU khi trụ sở của các quỹ đầu tư này được đặt tại những quốc gia là thành viên EU.
Hôm 12.5, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard and Poor's (S&P) đã hạ triển vọng kinh tế Anh từ mức “ổn định” xuống “tiêu cực”. S&P cho rằng cuộc trưng cầu ý dân không phải là mối lo duy nhất.
Năng lực của nước này trong việc xử lý thâm hụt, nợ nước ngoài ngắn hạn và bất đồng chính trị có thể ảnh hưởng đến chính sách kinh tế quốc gia là hai lý do bổ sung dẫn đến quyết định trên.
Tuy nhiên, trước đó không lâu, lãnh đạo cấp cao của quỹ đầu tư toàn cầu PIMCO nói rằng khả năng nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu là rất thấp và kết quả của cuộc trưng cầu ý dân khó có thể ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và kinh doanh ở nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.