Nhiều quý ông ngại đi khám chuyện 'tế nhị'

Thanh Tùng
Thanh Tùng
18/04/2018 07:14 GMT+7

Phần lớn quý ông sợ người khác biết mình bị trục trặc chuyện “tế nhị” nên ngại đi khám, điều trị.

Chiều qua (17.4), Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) tổ chức hội nghị về điều trị rối loạn cương dương (RLCD), với sự tham dự của các nhà chuyên môn về nam khoa, niệu khoa trong và ngoài nước.
Theo các nhà chuyên môn tham luận tại hội nghị, phần lớn nam giới trong nước hay giấu chuyện mình bị RLCD (lượng máu không bơm đủ để giúp dương vật đạt độ cương cứng), nên họ ngại đi khám, điều trị. Với các nước tiên tiến thì việc này cởi mở hơn, người ta đi khám khi mới có những biểu hiện ban đầu.
Các nguyên nhân có thể gây RLCD gồm: cao huyết áp; bệnh lý về mạch máu; bệnh tiểu đường; tâm lý…
Khảo sát của Bệnh viện Nhân dân 115 trên 400 quý ông đến khám cho thấy 64,8% có tình trạng RLCD, trong đó chiếm hơn 29% bị ở tình trạng nhẹ.
Các biện pháp điều trị hiện nay gồm điều trị nội; phẫu thuật; sóng xung kích…
Tại hội nghị, các nhà chuyên môn cũng cho rằng, khi điều trị RLCD cho quý ông, cần có sự tham dự (biết được) của vợ hoặc bạn gái của quý ông, để có sự chia sẻ, và còn để đánh giá được hiệu quả điều trị qua người phụ nữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.