Sáng 19.3, đoàn tiến hành kiểm tra tại chung cư H3 (số 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4). Tòa nhà này gồm 7 tầng lầu với 350 căn hộ, đưa vào sử dụng năm 2006, hiện có khoảng 850 người sinh sống và làm việc tại đây. Thế nhưng, công tác PCCC ở đây bộc lộ nhiều vi phạm “chết người”. Tại hộp gen kỹ thuật lầu 3 gần bô rác, dây điện, dây cáp cuộn vào nhau như mớ bòng bong, cửa hộp điện làm bằng kính không phải loại cửa chống cháy… Nhà hàng tiệc cưới ở tầng 2 của tòa nhà, khu vực bếp sử dụng bếp nấu bằng dầu hôi và gas, 2 thùng chứa hàng chục lít dầu hôi đặt gần bếp nấu ăn mà lúc nào ngọn lửa cũng phùn phụt lên cao. Chưa hết, phía trên 2 thùng chứa dầu hôi này có ổ cắm điện, sai nghiêm trọng về quy định PCCC. Đường ống dẫn gas bị gỉ sét...
|
Danh sách các đơn vị, cơ sở bị kiểm tra từ 19.3 - 7.4.2010, gồm: chung cư H3, H1 (Q.4); căn hộ cao cấp Mỹ Vinh (Q.3); trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (Q.Gò Vấp); cao ốc An Khánh, An Cư (Q.2); chung cư lô A1, A2, A3 trên đường Lạc Long Quân (Q.11); Thuận Kiều Plaza (Q.5); chung cư Hoàng Anh Gia Lai I, II (Q.7); chung cư Ngô Tất Tố (Q.Bình Thạnh); cao ốc The Manor (Q.Bình Thạnh); Tòa nhà Sherwood (Q.3); chung cư Nguyễn Thái Bình (Q.1); kho Ngân hàng Đông Á (Q.7); Công ty TNHH Total Gas (Q.7); Xí nghiệp Tân Á (Q.6); Tổng kho Sacombank (Q.Bình Tân). |
Chưa hết, hệ thống điện, âm thanh, chiếu sáng tại sân khấu của sảnh tổ chức tiệc cưới được bắt âm vào sàn sân khấu làm bằng gỗ, có lót thảm, khi chập điện rất dễ xảy ra cháy lớn. Trong khi đó, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động ở sảnh tiệc cưới này không có. Điều đáng nói, nhà hàng tổ chức tiệc cưới có lúc lên đến 1.500 người (chưa kể nhân viên phục vụ) nhưng chỉ có 6 - 7m thang bộ thoát nạn, thiếu hơn một nửa so với quy định; cửa ra cầu thang thoát nạn được thiết kế bằng khung nhôm, cửa kính; chứ không phải cửa chống cháy theo quy định.
Đại diện của chính quyền địa phương khuyến cáo: “Lúc kiểm tra dưới tầng hầm, xe gắn máy để tràn lan, chỉ cần bình xăng rò rỉ tiếp xúc với lửa trần (tàn thuốc lá vứt nhiều ở tầng hầm) dễ gây cháy. Trong khi đó, tại tầng hầm không có hệ thống thông gió, hút khói. Hệ thống bơm nước được xây dựng không đảm bảo”. Đặc biệt, hệ thống cửa thoát nạn ở các tầng lầu của tòa nhà bị “nghi” không phải loại cửa chống cháy, đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng minh loại cửa này là chống cháy nhưng ban quản lý chung cư không đáp ứng được. Đáng lưu ý, theo một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC quận 4, trong lần kiểm tra gần đây nhất cũng phát hiện nhiều vi phạm về PCCC và đã yêu cầu ban quản lý chung cư khắc phục, nhưng đến nay các vi phạm này vẫn còn.
![]() |
|
Sảnh của khu tiệc cưới không có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động |
Tại chung cư H1 cũng ở Q.4, đoàn kiểm tra phát hiện một số vi phạm như: hệ thống báo cháy tự động không hoạt động; cửa cầu thang thoát nạn lắp đặt không đúng; trang thiết bị PCCC bị hư hỏng; đèn chiếu sáng sự cố ở hành lang thiếu; thiếu bảng chỉ dẫn thoát nạn…
Kết thúc ngày kiểm tra đầu tiên, thượng tá Hoàng Văn Thắng, Phó phòng Hướng dẫn và chỉ đạo về chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn (Sở Cảnh sát PCCC) cho biết: “Tòa nhà mới xây, hiện đại nhưng kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm nên khó mà yên tâm. Yêu cầu các chung cư phải có biện pháp khắc phục ngay ”.
Đàm Huy

Bình luận (0)