Nhiều sai phạm trái phiếu, chứng khoán: Thứ trưởng Bộ Tài chính nói gì về trách nhiệm?

Chí Hiếu
Chí Hiếu
29/04/2022 19:00 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay, thời gian tới, bộ này sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác giám sát, tăng cường năng lực của cơ quan quản lý trong thị trường tài chính , chứng khoán.

Trách nhiệm của các cơ quan giám sát, cụ thể là Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra sao khi để xảy ra liên tiếp các vụ vi phạm trong phát hành trái phiếu, chứng khoán là câu hỏi mà báo chí đặt ra cho lãnh đạo Bộ Tài chính tại họp báo Chính phủ chiều nay 29.4.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết Bộ sẽ tập trung vào việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và điều hành thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

gia hân

Theo đó, với thị trường cổ phiếu, cần nâng cao chất lượng thị trường hàng hóa, nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp.

Trong khi với thị trường trái phiếu, cần minh bạch, tách bạch phát hành ra công chúng và riêng lẻ.

"Bộ sẽ rà soát các luật, báo cáo Chính phủ để sửa đổi quy định Nghị định 153, đảm bảo quy định của pháp luật với thị trường, phù hợp điều kiện và yêu cầu thực tiễn, tránh những việc mà qua đó, doanh nghiệp và nhà đầu tư lợi dụng", ông Chi nói.

Ông Chi cũng cho biết, cơ quan quản lý sẽ triển khai tái cấu trúc thị trường chứng khoán, các tổ chức môi giới, đơn vị quản lý quỹ, đơn vị kiểm toán độc lập.

“Đặc biệt, trong thời gian tới, Bộ sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác giám sát; tăng cường năng lực của cơ quan quản lý; mở rộng và nâng cao, tăng cường tần suất, cưỡng chế thực thi, kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm. Cùng với đó, Bộ sẽ thanh kiểm tra mạnh các công ty đại chúng, không để xảy ra làm giá, thao túng giá, tập trung vào sai phạm sử dụng vốn, công bố thông tin... Nếu phát hiện sai phạm thì xử lý nghiêm", ông Chi nói.

Tại phiên họp Chính phủ diễn ra trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục quan tâm theo dõi thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu.

Thủ tướng khẳng định lại không hình sự hoá các vụ việc dân sự - kinh tế, song không phải vì thế mà không xử lý các hành vi sai phạm để bảo vệ những người làm ăn chân chính, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện mọi biện pháp cần thiết với bước đi, lộ trình phù hợp để thị trường phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững đồng thời đánh giá rằng các bước đi, giải pháp vừa qua đã nhận được sự ủng hộ của thị trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp và đang bước đầu có hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.