Nhiều tác phẩm có sức lan tỏa rộng, tạo dấu ấn sâu sắc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/06/2018 11:54 GMT+7

23 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc đã đoạt Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, trong đó Báo Thanh Niên đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích.

Sáng 17.6, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2018), Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức lễ tổng kết, trao Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.
Giải thưởng năm 2018 đã nhận được 528 tác phẩm dự thi (tăng 27% so với năm 2017), trong đó có 433 tác phẩm báo in và báo điện tử; 45 tác phẩm truyền hình; 25 tác phẩm phát thanh; 25 tác phẩm ảnh báo chí.
Giải thưởng đã thu hút 75 đơn vị gửi bài dự thi (tăng 67% so với năm 2017), trong đó có 8 đơn vị báo chí của Đoàn, 67 đơn vị báo chí ngoài Đoàn (T.Ư và địa phương). Các đơn vị có nhiều bài gửi dự thi nhất gồm: Báo Tiền Phong (50 bài), Báo Thanh Niên (41 bài), Báo Tuổi Trẻ (37 bài), Báo Thiếu niên Tiền phong (51 bài), Báo Nhi Đồng (18 bài), Báo Sinh Viên Việt Nam (11 bài)…
Hội đồng giám khảo đã lựa chọn ra 23 tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc nhất trong từng mảng nội dung để trao giải, trong đó có 2 giải nhất thuộc về loạt bài viết Lan tỏa tin tốt trên mạng xã hội mỗi ngày (Báo Thanh Niên) và Long-form Mất đi đôi mắt nhưng không mất tất cả (Báo Tuổi Trẻ).
5 giải nhì gồm: bài viết Núi chỉ có hai người (Báo Thanh Niên), Phóng sự truyền hình Phạm Hải Chiến - Người kết nối tình yêu biển đảo tại Hàn Quốc (Kênh truyền hình Đối ngoại VTC 10); loạt bài viết Chuyện những người gieo yêu thương, ươm mầm sống (Báo Tiền Phong); loạt phóng sự truyền hình Nhìn lại hiệu quả làng thanh niên lập nghiệp khu vực biên giới (Đài Truyền hình Việt Nam) và chùm ảnh Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở Festival thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 19: Hòa bình, đoàn kết, xây dựng tương lai (Báo Tiền Phong).
7 giải ba, gồm: bài viết Chiến sĩ Cảnh sát giao thông Nguyễn Văn Tiến: “Giữa biển lửa tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người” (Báo Người Hà Nội); phóng sự truyền hình Cô giáo trẻ tình nguyện cắm bản suốt đời (Đài PTTH Hà Tĩnh); loạt bài viết Những thầy cô gặp “Dông bão” (Báo Thiếu Niên Tiền phong); loạt bài viết Vững vàng trên biển, đảo Tây Nam (Báo Cần Thơ), chùm phóng sự điều tra: Kẹo mút cần sa (Báo Thiếu Niên Tiền Phong), Long-form Đường đến ngôi trường đặc biệt 40 năm không có cô giáo: 47 người thầy vượt đèo lên đỉnh trời Mường Lống (Báo Tri thức trẻ); chùm ảnh: Khoảng khắc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (Báo Tiền Phong).
9 giải khuyến khích, gồm: loạt bài viết Chạm vào ước mơ (Báo Thanh Niên); phóng sự truyền hình Hơn 8 năm đồng hành đưa bạn khuyết tật đến trường (Thông tấn xã Việt Nam); loạt bài viết về đoàn viên - sinh viên làm việc tốt: Vũ Huy Cảng, sinh viên Trường đại học điện lực (Báo Dân Trí); phóng sự phát thanh Chuyện về người 36 lần hiến máu nhân đạo (Đài Truyền thanh - Truyền hình Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An); bài viết Đại úy Vũ Ngọc Long đam mê học hỏi và sáng tạo (Báo Gia Lai); loạt phóng sự phát thanh Ươm mầm khởi nghiệp từ giảng đường (Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM); loạt bài viết Xây dựng lối sống đẹp cho giới trẻ: Cách nào? (Báo Tuổi trẻ); loạt bài viết Trường Sa mùa xuân về (Báo Tiền Phong), loạt bài viết Gắn kết thanh niên qua mạng xã hội (Báo Tuổi Trẻ Thủ Đô).
Phát biểu tại lễ tổng kết trao giải, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: các tác phẩm tham gia giải đã phản ánh toàn diện, đa dạng và có chiều sâu, có nhiều nét mới về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên khắp các vùng miền, lĩnh vực; phong phú về chủ đề, đa dạng về loại hình, sâu sắc về nội dung, hình thức thể hiện có nhiều đổi mới.
Các tác phẩm dự thi đã đi sâu phản ánh các phong trào, hoạt động, việc triển khai các chương trình, đề án, các mặt công tác của tổ chức Đoàn từ T.Ư tới cơ sở; đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; phản ánh những tấm gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên tiêu biểu đang âm thầm vượt qua khó khăn, thách thức, vững niềm tin, mang sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến cho quê hương, đất nước; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; phát hiện, phản biện những vấn đề còn tồn tại của tổ chức Đoàn; những vấn đề có tính định hướng, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng, có ước mơ, hoài bão để vươn lên làm chủ tương lai.
Qua đó gợi mở để tổ chức Đoàn các cấp, các cơ quan chức năng tìm các giải pháp hiệu quả, phù hợp thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhiều tác phẩm có sức lan tỏa rộng, tạo dấu ấn sâu sắc đối với bạn đọc và khán giả, thính giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.