Nhiều tác phẩm độc, lạ của thợ đá Ngũ Hành Sơn lần đầu tranh tài

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/06/2024 10:30 GMT+7

Các công nhân, thợ lành nghề chế tác đá mỹ nghệ tại Ngũ Hành Sơn đã có 2 tháng tranh tài để chọn ra các tác phẩm độc lạ, xuất sắc, tôn vinh nghề truyền thống có lịch sử lâu đời.

Hội thi Điêu khắc đá mỹ nghệ dành cho lực lượng công nhân và thợ lành nghề lần đầu tiên vừa được Ban quản lý Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tổ chức trao giải hôm qua 15.6, với nhiều tác phẩm ấn tượng.

Cuộc thi phát động từ 2 tháng trước, chủ đề "Ngũ Hành Sơn trong trái tim tôi", sau đó nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của các công nhân, thợ lành nghề Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước với gần 20 tác phẩm chế tác từ đá gửi dự thi.

Qua vòng thi sơ khảo, có 8 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo.

Nhiều tác phẩm độc, lạ của thợ đá Ngũ Hành Sơn lần đầu tranh tài- Ảnh 1.

Giải nhất thuộc về tác phẩm "Gắn kết yêu thương" của tác giả Đỗ Hà

NGUYỄN TÚ

Nhiều tác phẩm độc, lạ của thợ đá Ngũ Hành Sơn lần đầu tranh tài- Ảnh 2.

Giải ba trao cho tác phẩm "Hội tụ - Phát triển" của tác giả Lê Đức Hùng

NGUYỄN TÚ

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Giải nhất thuộc về tác phẩm "Gắn kết yêu thương" của tác giả Đỗ Hà, giải nhì thuộc về tác phẩm "Tâm người mẹ" của tác giả Hồ Hưng, giải ba trao cho tác phẩm "Hội tụ - Phát triển" của tác giả Lê Đức Hùng.

2 giải khuyến khích thuộc về tác phẩm "Hoa muống biển" của tác giả Huỳnh Đức Trung và "Tinh hoa Non Nước" của tác giả Nguyễn Cao Được.

Nhiều tác phẩm độc, lạ của thợ đá Ngũ Hành Sơn lần đầu tranh tài- Ảnh 3.

Tác phẩm "Tâm người mẹ" của tác giả Hồ Hưng đoạt giải nhì

NGUYỄN TÚ

Nhiều tác phẩm độc, lạ của thợ đá Ngũ Hành Sơn lần đầu tranh tài- Ảnh 4.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả

NGUYỄN TÚ

Ông Mai Niên, Phó chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, cho biết làng nghề điêu khắc đá Ngũ Hành Sơn có lịch sử lâu đời nhưng đây là lần đầu tiên có một hội thi dành cho công nhân, thợ lành nghề - những người trực tiếp chế tác đá. Qua thành công của hội thi lần thứ nhất, dự kiến chính quyền quận sẽ tổ chức hội thi thường niên.

"Hội thi nhằm tôn vinh và phát huy hoạt động nghệ thuật điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, góp phần gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống làng nghề của địa phương. Đồng thời, quảng bá sâu rộng hình ảnh và sản phẩm du lịch đặc trưng của Q.Ngũ Hành Sơn đến với du khách trong và ngoài nước", ông Mai Niên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.