Ngày 14.2, Cục CSGT (C08, Bộ Công an), cho biết trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, ma túy từ ngày 5.11.2022 đến 5.2.2023, lực lượng CSGT đã phát hiện 20 trường hợp tài xế sử dụng rượu bia, lái xe lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Trong năm 2022, trên tuyến cao tốc này CSGT đã phát hiện, xử lý 61 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.
CSGT kiểm tra xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
CÔNG NGUYÊN
Điển hình, lúc 18 giờ 12 ngày 12.2, tại Trạm thu phí Long Phước (TP.Thủ Đức), Cục CSGT qua kiểm tra, phát hiện tài xế N.A (41, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) lái ô tô biển số 51K 21… lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai) có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l. Tài xế A. thừa nhận có uống bia rồi lái xe. Theo CSGT, với mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế A. sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng, tạm giữ ô tô 7 ngày.
CSGT dừng xe kiểm tra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
CÔNG NGUYÊN
Theo C08, hành vi sử dụng rượu bia rồi lái xe chạy trên cao tốc là rất nguy hiểm cho bản thân và những người tham giao thông, vì nguy cơ dẫn đến các tai nạn nghiêm trọng rất cao. Cục CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện các tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến cao tốc khác.
Bình luận (2)
Chết dở! uống rượu bia lại còn lái xe trên cao tốc? quá nguy hiểm cho tất cả ! những trường hợp này phạt thật nặng vào! đề nghị LL CN tăng cường kiểm tra soát xét...các tuyến cao tốc Quốc lộ trọng điểm...Có mật độ cao...
Cứ phạt kịch khung nếu nồng độ cồn từ 0,4 mm/l khí thở trở lên.