Nhiều thông tin mới về Covid-19

06/05/2022 06:30 GMT+7

Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hai dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đang khiến số ca mắc Covid-19 ở Nam Phi tăng vọt, lên gần 50% trong tuần qua, theo AFP.

WHO cho biết BA.4 và BA.5 sở hữu một số đột biến có thể ảnh hưởng đặc tính của chúng. Ông Tedros nói vẫn còn quá sớm để xác định liệu BA.4 và BA.5 có gây bệnh nặng hơn các dòng phụ khác của Omicron hay không, nhưng có bằng chứng cho thấy vắc xin có thể giảm nguy cơ trở nặng và tử vong.

Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến đáng lo ngại

reuters

Các thông tin này được đưa ra sau khi một nghiên cứu lớn thực hiện tại Mỹ cho thấy Omicron cũng gây bệnh nặng như các biến thể khác, chứ không nhẹ như những nhận định lâu nay, theo Reuters. Nghiên cứu được đăng trên trang Research Square ngày 2.5 và đang được bình duyệt. Phát hiện được công bố trong thời điểm Mỹ vừa vượt 1 triệu ca tử vong vì Covid-19.

Dòng phụ của Omicron có thể thoát miễn dịch, nguy cơ gây làn sóng Covid-19 mới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.