Nhiều tiện ích khi đổi sang CCCD gắn chip

22/07/2022 06:58 GMT+7

Chỉ có CCCD gắn chip thì người dân mới tạo được tài khoản định danh điện tử, dễ dàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến…

  • Bác bỏ thông tin việc cấp phép cuộc thi Hoa hậu thiếu niên VN 2022

Chiều 21.7, tại buổi họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết đợt cao điểm làm căn cước công dân (CCCD) gắn chip lần thứ 3 trên địa bàn TP sẽ kéo dài đến ngày 31.8. Các điểm sẽ làm việc từ 7 - 22 giờ, kể cả ngày cuối tuần, ngày lễ.

Người dân làm CCCD tại Công an Q.3, TP.HCM

XUÂN KHÁNH

Giải đáp câu hỏi người dân đang dùng CCCD mã vạch có cần đổi sang CCCD gắn chip hay không, ông Hà cho biết quy định pháp luật hiện hành không bắt buộc phải đổi khi thời hạn sử dụng vẫn còn. Tuy nhiên, người dân nên đổi vì CCCD gắn chip có tính bảo mật cao, tránh bị giả mạo, thuận lợi cho giao dịch, ký hợp đồng quốc tế. Bên cạnh đó, chỉ có CCCD gắn chip thì người dân mới tạo được tài khoản định danh điện tử, dễ dàng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến… CCCD gắn chip ngày càng tích hợp được nhiều tính năng tiện ích như: rút tiền, đi khám chữa bệnh…

Cũng tại buổi họp báo, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy đã bác bỏ thông tin UBND TP.HCM và sở này cấp phép cho cuộc thi Hoa hậu thiếu niên VN 2022 mà Công ty TNHH Truyền thông Q-Talent công bố hồi tháng 6.2022. Bà Thúy khẳng định sở này không nhận được bất kỳ hồ sơ đề nghị hay chấp thuận cho phép doanh nghiệp tổ chức cuộc thi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.