Nhiều tỉnh miền Tây thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Bắc Bình
Bắc Bình
06/07/2022 13:49 GMT+7

Sau Long An, Trà Vinh, Tiền Giang, tỉnh Bến Tre đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do ông Lê Đức Thọ làm trưởng ban.

Ngày 6.7, tại Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI (2020 - 2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre triển khai quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre gồm 15 thành viên, do ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, làm trưởng ban.

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre ra mắt sáng 6.7 tại Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

bắc bình

Ban chỉ đạo có 5 phó ban, gồm: bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó ban thường trực); ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hải Châu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo T.Ư trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương.

Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện, đồng thời hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tôn trọng, không làm cản trở hoạt động bình thường và không làm thay nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực có quy chế làm việc riêng; trưởng ban quyết định phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban chỉ đạo sát với tình hình thực tế.

Các thành viên chịu trách nhiệm tập thể trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo; đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban chỉ đạo và trưởng ban. Đường dây nóng của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre: 02753 663 999.

Trước đó, ngày 4.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang có quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có 5 phó ban và 10 ủy viên. 5 phó ban gồm: ông Võ Văn Bình, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Mười, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Nhã, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Ngọc Trầm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh.

Ngày 27.6, Tỉnh ủy Trà Vinh công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh gồm 15 thành viên, do ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng ban. 5 phó ban gồm: ông Kim Ngọc Thái, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đặng Quốc Khởi, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh, và 9 ủy viên.

Ngày 13.6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Long An gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có 5 phó ban và 10 ủy viên. 5 phó ban gồm: ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An; ông Nguyễn Thành Vững, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Long An (Phó ban thường trực); ông Lê Thanh Nghiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An; ông Trần Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.