Nhiều trận nảy lửa của Sông Lam Nghệ An, Vị Trí Vàng Kon Tum, Học viện Nutifood

11/10/2022 19:49 GMT+7

Trong cùng chiều 11.10, nếu trận mở màn bảng A trên sân VFF đầy gay cấn giữa đội Vị Trí Vàng Kon Tum và Trẻ Sông Lam Nghệ An thì ở bảng B cả Học viện Nutifood lẫn Dugong Kiên Giang hài lòng với một điểm ở trận cầu nảy lửa ở lượt đấu thứ 3 Giải bóng đá hạng Ba Quốc gia 2022.

Tâm điểm chính là ngày mở màn của bảng A tại sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF khi 2 đội bóng được xem là “nặng ký” Vị Trí Vàng Kon Tum và trẻ Sông Lam Nghệ An đối đầu với nhau dưới tiết trời oi bức và nắng gắt. Nếu đội bóng đến từ Tây Nguyên thể hiện khát vọng rất lớn, chơi đầy tự tin thì các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An với lực lượng gồm nhiều cầu thủ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến các giải trẻ trong nhiều năm qua đã kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn.

Nguyễn Văn Sơn La (27) của đội Vị Trí Vàng Kon Tum đi bóng tấn công

Đại Nội

Bàn thắng mở tỉ số sớm ở phút thứ 8 đến với đoàn quân xứ Nghệ khi từ quả đá phạt cố định tiền vệ Trần Ngọc Dũng chọn vị trí nhạy bén, bật cao hơn tất cả trước khi đánh đầu đưa bóng vào góc xa ghi bàn 1-0. Không nao núng trước bàn thua, các cầu thủ bên phía Vị Trí Vàng Kon Tum bình tĩnh tổ chức lại trận đấu với những pha phối hợp ngắn, nhỏ và nhuần nhuyễn, song cũng phải đến cuối hiệp một, họ mới đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Từ một trong những tình huống tấn công khu vực trung lộ, tiền vệ Nguyễn Đình Thông xoay người khéo léo trong phạm vi hẹp rồi tung cú dứt điểm chìm đầy hiểm hóc đánh bại thủ môn Chu Văn Tấn gỡ hòa 1-1.

Pha đột phá của Nguyễn Đình Thông (18) giúp đội Vị Trí Vàng Kon Tum có bàn gỡ hòa.

Đại Nội

Sang hiệp hai, lợi thế về thể hình lẫn thể lực giúp Trẻ Sông Lam Nghệ An tiếp tục áp đặt lối chơi tấn công trực diện lên khung thành đối phương. Tuy nhiên trong một ngày mà hàng phòng ngự của Vị Trí Vàng Kon Tum được chỉ huy bởi trung vệ dày dặn kinh nghiệm Bùi Xuân Hiếu, cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam nên các cầu thủ áo vàng đã chơi lăn xả và quyết liệt để ngăn mọi đường bóng tiếp cận khung thành thủ môn Lò Mạnh Thắng. Tỉ số hòa 1-1 được coi là chấp nhận được khi cả hai đều sẽ còn phải đối đầu với những đối thủ khó chơi ở các vòng đấu tới. Ở trận còn lại, Luxury Hạ Long đã bất ngờ thắng trẻ Hà Nội 2-1.

Niềm vui sau bàn thắng gỡ hòa của đội bóng đến từ Tây Nguyên

Đại Nội

Tại bảng B trận đấu giữa 2 đội cùng có 6 điểm (2 thắng) là Dugong Kiên Giang và Học viện Nutifood diễn ra gay cấn nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Các cầu thủ đến từ Rạch Giá đa số đều có kinh nghiệm từng chơi các giải quốc gia như Phan Thành Nhựt, Võ Hoàng Phú Quý, Bùi Thế Phong, Nguyễn Đăng Hậu, Võ Văn Gấm, Lê Hoàng Hải thi đấu rất chững chạc nhưng các cầu thủ học viện Nutifood với sức trẻ và lối đá khoa học gồm những cái tên như Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Đăng Tuấn Tài, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Khánh Duy, Chu Minh Quân, Nguyễn Trọng Bảo, Nguyễn Lam cũng đã tạo ra nhiều pha sóng gió.

Trận hoà này giúp cả 2 đội chia nhau dẫn đầu bảng B với cùng 7 điểm, nhưng vị trí của họ có thể sẽ bị An Giang vượt qua nếu đội này thắng trẻ Cần Thơ vào chiều mai 12.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.