Nhiều trọng tài nữ làm tốt sẽ ‘lên sóng’ ở giải bóng đá U.19 quốc gia

01/03/2022 10:41 GMT+7

Rất nhiều trọng tài bóng đá nữ đã xuất hiện tại giải vô địch U.19 quốc gia năm nay cho thấy lực lượng những “bà vua” áo đen đã đông đảo hơn trên sân cỏ, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều nét mới thú vị cho giới cầm còi của bóng đá Việt Nam.

Không dưới 3 trọng tài nữ và 1 giám sát nữ đã được Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chọn làm nhiệm vụ tại vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2022. Con số này đông hơn mùa trước khi chỉ có 1 hoặc 2 người thường xuyên được giao điều hành. Việc tăng trưởng tốt này một phần là do số lượng trọng tài nữ cũng bắt đầu nhiều hơn, khoảng trên 20 người, đồng thời chất lượng của các bà vua áo đen cũng tốt hơn khi có 6 trọng tài đạt chuẩn cấp cao của châu Á, có người còn được giới thiệu cầm còi giải khu vực và cả FIFA World Cup.

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang làm nhiệm vụ trận Bình Phước- Sài Gòn

Minh Quang

Như trọng tài nữ Bùi Thị Thu Trang là một sự phát triển ổn định và tiến bộ đáng khen. Năm 2021, cô được ban trọng tài đồng ý cho tăng cường giờ chót sau khi thống nhất với ban tổ chức giải U.19 vào làm nhiệm vụ vòng chung kết tại Bình Dương. Đó là 1 giải đấu lớn quy mô mà không phải bất cứ trọng tài nữ nào cũng có cơ hội. Trang đã nắm bắt nhanh cơ hội đó và khẳng định mình.

Bùi Thị Thu Trang từng làm nhiệm vụ ở giải U.19 năm 2021

Khả Hòa

Ban đầu cô làm trọng tài bàn do mới từ Hải Phòng vào, thay đổi vùng miền khí hậu, sau khi quan sát nắm bắt được không khí chung của giải và tốc độ tranh tài của các cầu thủ U.19, Trang đã được giao thổi một rồi hai trận. Cứ sau mỗi trận lại được Phó ban trọng tài VFF Võ Minh Trí và các trọng tài đàn anh khác động viên, nhắc nhở, phân tích phương pháp và rút kinh nghiệm kịp thời, Trang dần tiến bộ hơn.

2 trọng tài nữ cấp cao Bùi Thị Thu Trang và Trương Thị Lệ Trinh

NVCC

Chính vì thế ở giải U.19 năm nay, Bùi Thị Thu Trang đã được giao cầm còi thường xuyên hơn ở vòng loại U.19. Trước đó cô được vinh dự giới thiệu theo học lớp trọng tài do FIFA mở với hy vọng sẽ được cầm còi các giải quốc tế nhiều hơn. Nhưng muốn vậy phải thực tập, phải trui rèn nhiều hơn trong nước. Ban trọng tài mà đặc biệt là ông Võ Minh Trí đã tạo cơ hội để Trang trở thành một trong những trọng tài chính làm nhiệm vụ cả lượt đi lẫn lượt về tại bảng F trên sân Bình Phước. Đặc biệt mới ngày 28.2 vừa rồi, Trang đã được giao cầm còi trận đấu có tính chất quyết định giữa chủ nhà và Sài Gòn để tranh vé dự vòng chung kết. Cô đã rút thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2) đuổi một cầu thủ chủ nhà. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo và dũng khí để đưa ra quyết định dứt khoát với đội chủ nhà như thế.

Trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh (phải) trong trận Cần Thơ- Sài Gòn cuối lượt đi vòng loại U.19

Minh Quang

Không riêng gì Bùi Thị Thu Trang, các trợ lý nữ khác như Trương Thị Lệ Trinh đến từ Long An và Nguyễn Thị Hằng Nga của TP.HCM cũng được giao làm nhiệm vụ thường xuyên bên cạnh các trọng tài nam. Có va vấp, có sơ suất, đôi khi không theo kịp tình huống với trọng tài nữ là điều khó tránh khỏi, nhưng các cô gái “vua sân cỏ" này đều đã làm tốt phần việc của mình, không gây ảnh hưởng xấu đến trận đấu. Quan trọng là sự nhiệt huyết, tập trung luôn rất cao mang đến sự phối hợp nhịp nhàng với các trọng tài khác và sự hài lòng, vui vẻ cho các đội bóng.

Phó ban Trọng tài Võ Minh Tri họp rút kinh nghiệm online cho các trọng tài sau mỗi vòng đấu

chụp màn hình

Phó ban trọng tài Võ Minh Trí nhấn mạnh: “Chúng tôi tạo cơ hội nhiều hơn cho trọng tài nữ để muốn mang đến thông điệp tích cực khi các giải nữ của chúng ta đôi khi không được quan tâm lắm, các trọng tài nữ cũng vậy. Do đó, cần phải để trọng tài nữ xuất hiện nhiều nhằm làm thay đổi sự đánh giá của mọi người. Trọng tài nữ thì dĩ nhiên ít bị soi mói, cũng đỡ áp lực, nhưng nói thế không có nghĩa chúng tôi cho qua các tình huống trên sân. Chúng tôi luôn tổ chức họp online rút kinh nghiệm với các trọng tài sau mỗi vòng đấu.Với trọng tài nữ, chúng tôi cũng luôn chỉ ra những ưu và cả khuyết điểm để họ thấy phát huy hoặc khắc phục. Đặc biệt tôi luôn nhắc nhở trọng tài nữ chú ý khi các cầu thủ phản ứng. Dù mềm mại nhưng cũng phải hết sức kiên quyết, phải nỗ lực cải thiện để điều hành chỉn chu hơn”.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Thị Hằng Nga (trái) trong trận Đồng Tháp và Cần Thơ ngày 28.2

Minh QUang

Theo ông Võ Minh Trí các trọng tài nữ làm tốt cũng sẽ được xem xét để phân công làm nhiệm vụ tại vòng chung kết U.19 sắp tới. Từ đó họ sẽ có cơ hội “lên sóng” nhiều hơn vì chất lượng ở vòng chung kết sẽ hay và hào hứng hơn, được nhiều người xem truyền hình trực tiếp và livestream hơn. Vì thế càng đòi hỏi trọng tài nữ phải phấn đấu tốt hơn nữa để trở thành những gương mặt vàng của “vua sân cỏ” bóng đá Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.