Nhiều trường ở Q.12, TP.HCM lùi giờ vào học

Thúy Hằng
Thúy Hằng
26/10/2022 06:05 GMT+7

Nhiều trường tiểu học ở Q.12, TP.HCM đã lùi giờ vào học buổi sáng cho học sinh từ 15 - 30 phút, từ ngày 24.10, sau khi lắng nghe phản ánh từ báo chí và phụ huynh về giờ vào học quá sớm.

Bắt đầu từ sáng 24.10, học sinh Trường tiểu học Võ Thị Thừa, Q.12, TP.HCM được lùi giờ vào học xuống 30 phút.

Nhiều trường ở TP.HCM lùi giờ vào học, phụ huynh ủng hộ

Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trước đây nhà trường đóng cổng lúc 7 giờ và bắt đầu vào tiết 1 lúc 7 giờ 15. Từ ngày 24.10, nhà trường đóng cổng lúc 7 giờ 30, tập thể dục đầu giờ từ 7 giờ 30 đến 7 giờ 40 và chính thức vào tiết 1 lúc 7 giờ 45.

Đáng chú ý, dù lùi giờ vào học nhưng nhà trường vẫn mở cửa từ 6 giờ 30 để đón học trò, tạo điều kiện để những phụ huynh đi làm sớm, vào ca sớm vẫn có thể đưa con tới.

Học sinh một trường tiểu học ở Q.12 được lùi giờ vào lớp

Thúy Hằng

Cô Tuyền cho hay, sau 2 ngày thực hiện lùi giờ vào học, nhà trường chưa nhận được bất cứ phàn nàn nào từ phụ huynh. “Rất mừng là các phụ huynh đồng lòng, nhất trí”, cô hiệu trưởng nói.

Từ ngày 24.10, học sinh khối lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, P.Tân Thới Nhất, Q.12 được có mặt tại trường lúc 7 giờ 20 (trước đó là 7 giờ, để 7 giờ 30 vào học). Tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Thệ, học sinh khối 4 - 5 vào lớp lúc 7 giờ 15 (muộn hơn trước 15 phút).

Thầy Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT Q.12, TP.HCM, cho biết từ ngày 24.10 có thêm một số trường học trên địa bàn quận lùi giờ vào học. Tùy vào điều kiện, sự sắp xếp của từng trường mà các trường lùi giờ học, muộn hơn giờ cũ từ 15 - 30 phút.

Thầy Hùng cho hay từ trước đến nay trên địa bàn Q.12 đã có nhiều trường tiểu học, THCS áp dụng giờ vào học là 7 giờ 15 hoặc 7 giờ 30. Theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Q.12 thì sẽ có thêm các trường lùi giờ vào học nữa. Từ ngày 24.10 có thể một số trường chưa điều chỉnh ngay, nhưng trong lộ trình sẽ lùi giờ vào học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.