Nhiều trường ở TP.HCM bắt đầu lùi giờ vào học, phụ huynh ủng hộ

25/10/2022 18:31 GMT+7

Nhiều bậc phụ huynh đồng tình với việc các trường tiểu học, THCS ở quận 12, TP.HCM lùi giờ vào học, muộn hơn giờ cũ từ 15-30 phút.

6 giờ 30 phút sáng 25.10.2022, trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) không còn cảnh xe cộ tấp nập, phụ huynh cho con ăn sáng vội vã như trước. Nguyên nhân là do nhà trường đã lùi giờ vào học lại 15 phút, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút thay vì 7 giờ 15 phút như thường lệ.

Nhiều trường tiểu học khác trên địa bàn quận 12 cũng đã bắt đầu thí điểm lùi giờ vào học từ 15 đến 30 phút để thuận tiện cho phụ huynh và học sinh như Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến hay Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Việc lùi giờ vào học giúp phụ huynh có thêm thời gian để chuẩn bị cho con tới lớp

Chiêu ngô

Trước đó, ngày 23.10, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT quận 12, TP.HCM, cho biết từ ngày 24.10, sẽ có thêm các trường trên địa bàn quận 12 lùi giờ vào học để phụ huynh, học sinh đỡ cập rập khi đến trường và để giờ ăn của trẻ lớp bán trú diễn ra sau 11 giờ cho phù hợp. Cũng theo ông Hùng, có thể một số trường chưa điều chỉnh ngay, nhưng trong lộ trình sẽ lùi giờ vào học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.