Trộm đột nhập nhà ông chủ, HLV các CLB ở Ngoại hạng Anh, cảnh sát bó tay

Giang Lao
Giang Lao
08/05/2020 18:27 GMT+7

Sau vụ cựu hậu vệ Ashley Cole của Chelsea bị một băng cướp vào nhà trói chặt lấy đi nhiều tài sản quý giá, báo chí Anh tiết lộ đã có nhiều HLV, ông chủ CLB cũng bị trộm đột nhập.

Theo tờ The Sun, đến nay những nạn nhân mới nhất được tiết lộ danh tính là HLV Frank Lampard của Chelsea và gia đình nhà cố tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha (người Thái Lan), chủ CLB Leicester City đều bị trộm đột nhập nhà riêng.
Riêng HLV Lampard đã bị trộm đột nhập nhà riêng đến 4 lần trong nhiều năm trở lại đây. Trong đó, lần gần nhất là vào cuối tháng 12 năm ngoái khi các tay trộm đột nhập căn biệt thự trị giá 12 triệu bảng của Lampard ở phía tây London, lấy đi nhiều tài sản trị giá tới 60.000 bảng bao gồm trang sức kim cương và đồng hồ đắt giá của vợ chồng HLV này.
Vụ việc này xảy ra chỉ chừng 10 ngày sau vụ trộm đột nhập nhà riêng của gia đình cố tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha (cũng ở London) và cũng lấy đi nhiều vật phẩm đồ cổ đắt giá có giá trị ước tính hơn 1 triệu bảng.
Cả 2 vụ việc này đều không có thông tin trình báo cảnh sát một cách công khai, có thể vì các nạn nhân muốn sự việc được cảnh sát âm thầm điều tra, tránh ảnh hưởng đến công việc.

HLV Lampard và vợ đã mất nhiều tài sản vì vụ trộm gần đây

Chụp màn hình Rex Features

Gia đình nhà cố tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha được cho là rất tức giận trước sự việc, vì các tay trộm đã lấy đi nhiều vật phẩm được xem là kỷ niệm vô giá với gia đình sau khi vị tỉ phú này đột ngột qua đời do vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng thảm khốc hồi tháng 10.2018.
Trong khi đó, Lampard trước đây từng bị 2 vụ trộm đột nhập các nhà riêng khác các năm 2005 và 2008 cũng mất nhiều tài sản quý giá cùng các “siêu xe” đắt tiền hiệu Mercedes và Aston Martin, nhưng đến nay vẫn không tìm ra được hung thủ. 

Cố tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha để lại nhiều đồ cổ đắt giá cũng bị trộm lấy mất

AFP

Theo công ty thám tử Flying Squad, qua nghiên cứu từ các máy quay an ninh, các vụ trộm đột nhập nhà các ông chủ hay HLV ở giải Ngoại hạng Anh thời gian qua rất có thể chỉ do một băng nhóm thực hiện và có tổ chức rất tinh vi. Mặc dù vậy, qua nhiều cuộc điều tra của cảnh sát Anh, đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.