Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp Lý Tiểu Long ở Seattle

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
10/08/2022 09:55 GMT+7

Sau thời gian trì hoãn do đại dịch, triển lãm cuộc đời và sự nghiệp, tập trung vào triết lý võ thuật của Lý Tiểu Long đã khai mạc tại Bảo tàng Wing Luke ở Seattle (Mỹ), với sự hỗ trợ của Quỹ Bruce Lee.

Con gái Lý Tiểu Long (Bruce Lee) là Shannon Lee, người giám sát Quỹ Bruce Lee, nói với Reuters rằng cuộc triển lãm Be Water, My Friend là một phần mở rộng sâu sắc những nghiên cứu của cô về cuộc đời cha với tư cách là một triết gia.

Shannon Lee, con gái của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long đứng trước bức chân dung của cha tại Bảo tàng Di sản Hồng Kông, trước khi bắt đầu cuộc triển lãm kéo dài 5 năm về Lý Tiểu Long ngày 18.7.2013

Reuters

“Tôi cảm thấy mọi người chưa có được bức tranh toàn cảnh về cha. Và đó thực sự là một phần trong sứ mệnh của tôi để mọi người hiểu ông ấy thực sự là một nhà triết học”, Shannon Lee nói về dự án được đặt trong một tòa nhà lịch sử sang trọng ở Khu phố Tàu của thành phố Seattle.

Shannon nhớ lại những khoảnh khắc trong cuộc sống với cha trước khi ông qua đời năm cô mới 4 tuổi: ông ôm cô vào lòng và chơi đùa, cô đến thăm ông trên phim trường Golden Harvest Studios và nhà của họ ở Hồng Kông.

Lý Tiểu Long (phải) thời trẻ

reuters

“Đó là những khoảnh khắc rất ý nghĩa đối với tôi, nhưng chúng chỉ là những điểm chạm nhỏ ngắn ngủi. Nhưng phần không bao giờ giới hạn trong ký ức là tôi có cảm giác thực sự về cha, người luôn tràn đầy năng lượng. Tôi luôn cảm thấy năng lượng, tình yêu thương, sự an toàn khi tôi ở bên ông”, Shannon Lee nhớ lại những kỷ niệm ban đầu đó.

Bộ sưu tập 2.800 cuốn sách của cha cô - bao gồm lý thuyết võ thuật, làm phim và triết học - được lưu giữ vĩnh viễn tại bảo tàng, cùng với các vật kỷ niệm khác trong cuộc triển lãm.

Những kỷ vật của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long

reuters

Thành phố Seattle có nhiều di sản của Lý Tiểu Long: nhà hàng Ruby Chow nơi ông từng làm việc; Đại học Washington, nơi ông học triết học và gặp vợ Linda Lee Cadwell; cuối cùng là nơi ông được chôn cất năm 1973 - nghĩa trang Lake View ở khu Capitol Hill.

Đối với hai cha con anh Minh Nguyễn triển lãm là một điểm tham quan không thể bỏ qua. “Tôi biết mọi thứ về Lý Tiểu Long, không phải chỉ là cá nhân ông, mà từ bộ phim năm 1973 khi tôi ở Việt Nam và tôi thích tất cả các bộ phim của ông ấy. Vì vậy, khi con trai tôi yêu cầu tôi dẫn nó đến triển lãm này, tôi rất vui khi làm điều đó ”, anh Minh Nguyễn cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.