Phim về huyền thoại Lý Tiểu Long của đạo diễn gốc Việt - Bảo Nguyễn tranh giải Emmy

P.C.Tùng
P.C.Tùng
26/08/2021 19:52 GMT+7

Danh sách đề cử giải Emmy lần thứ 42 của Mỹ, hạng mục tin tức và phim tài liệu (News & Documentary Emmy) có sự hiện diện của phim Be Water- bộ phim được thực hiện bở i đạo diễn gốc Việt - Bảo Nguyễn. Giải sẽ được trao vào cuối tháng 8.2021.

Hạng mục Outstanding research: Documentary (tạm dịch Thành tựu nghiên cứu: Phim tài liệu) của giải Emmy năm nay có sự cạnh tranh của các tác phẩm: Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, John Lewis: Good Trouble, Feels Good Man, The Last IceBe Water của đạo diễn gốc Việt - Bảo Nguyễn.
Nằm trong series 30 for 30 của kênh ESPN, Be Water (Hãy như nước) là phim tài liệu về cuộc đời huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, sử dụng lượng lớn các cảnh quay tư liệu và tập trung vào thời gian 2 năm ông ở Hồng Kông (Trung Quốc) quay phim. Tên phim lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của Lý Tiểu Long: "Nước có thể chảy mà cũng có thể phá hủy. Hãy như nước, bạn tôi". Đây cũng là triết lý sống nổi tiếng của Lý Tiểu Long và bộ phim như một nỗ lực xây dựng hình ảnh người châu Á, thiểu số đã cố gắng sinh sống - làm việc tại Mỹ ra sao để có được thành công.
Phim có thời lượng 96 phút, nói về quá trình vươn lên thành diễn viên, biểu tượng võ thuật hàng đầu thế giới, cuộc đấu tranh của Lý Tiểu Long chống sự kỳ thị trong làng phim Mỹ những năm 1960. Lý Tiểu Long được khắc hoạ với nhiều nét tính cách: cứng rắn, giàu lý tưởng, nỗ lực không ngừng để thích nghi, làm việc. Phim có sử dụng những thước phim cũ, cũng như kết hợp bình luận của các nhân vật liên quan còn sống, có sức ảnh hưởng.

Be Water từng được chọn chiếu trong hạng mục Cannes Classics tại LHP Cannes 2020 dành cho phim về các biểu tượng điện ảnh

Ảnh: NSCC

Be Water từng công chiếu lần đầu tiên khi tranh giải ở Liên hoan phim Sundance (Mỹ) hồi tháng 1.2020, sau đó chiếu trong hạng mục Cannes Classics (hạng mục dành cho tác phẩm di sản thế giới) tại LHP Cannes 2020, đồng thời tham gia nhiều LHP khác. Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi khi ra mắt với 85% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Các báo như Rolling Stone và Variety đánh giá phim mang đến cái nhìn tổng quan tốt về cuộc đời và di sản của Lý Tiểu Long.
Bảo Nguyễn là nhà quay phim, đạo diễn người Mỹ gốc Việt, sinh năm 1983, tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế tại Trường đại học New York và sau đó học tiếp bằng thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành phim tài liệu tại The School of Visual Arts (Mỹ). Anh cũng đồng sản xuất phim điện ảnh Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy và từng làm đạo diễn hình ảnh cho bộ phim Saigon Yo! của đạo diễn Stephane Gauger, làm nhà sản xuất và quay phim cho bộ phim Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh.

Bảo Nguyễn sinh năm 1983 tại Mỹ và đã về Việt Nam làm phim nhiều năm nay

Ảnh: NSCC

Bảo Nguyễn cho biết anh chịu ảnh hưởng nhiều từ Lý Tiểu Long trong cách sống, quan điểm làm nghề, và đó là lý do nung nấu anh thực hiện bộ phim Be Water: "Tôi nhận ra mình chưa biết nhiều về câu chuyện của ông ấy... Một nam hay nữ diễn viên da màu ngày nay rất chật vật trong sự nghiệp. Vậy làm sao một người như Lý Tiểu Long có thể nổi bật ở Mỹ vào thập niên 1960, khi quốc gia này vừa tuyên bố chiến tranh ở Việt Nam, trước đó còn tham chiến ở Triều Tiên và đánh Nhật?".
Bảo Nguyễn nói thêm về Be Water: "Để hiểu một người hùng đã từng tạo ra những ảnh hưởng và tạo nên một hình mẫu để nhiều người được truyền cảm hứng, bạn phải biết về cuộc đấu tranh cá nhân của họ. Và điều gì đã khiến họ trở nên rất con người, mà bạn có thể bằng một cách nào đó cảm thấy có thể kết nối với chính trải nghiệm của bản thân? Hãy xem bộ phim Be Water để tìm câu trả lời và có cảm nhận rõ hơn".
Lý Tiểu Long sinh năm 1940, mất năm 1973, được xem là võ sĩ, diễn viên huyền thoại. Triết lý võ thuật và cuộc sống của ông gây ảnh hưởng lớn đến đời sau. Cuộc đời ngắn ngủi của Lý cũng để lại nhiều bí ẩn, nhất là cái chết đột ngột của ông. Để thực hiện tác phẩm, ê-kíp của Bảo Nguyễn phỏng vấn vợ, con gái, người thân cùng các cộng sự của Lý Tiểu Long.
Emmy là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc gia Mỹ. Năm nay có 60 hạng mục được công bố trong lễ trao giải được tổ chức trực tuyến vào ngày 28 và 29.8 tới.
Bảo Nguyễn từng được biết đến với tư cách người yêu của nữ rapper Suboi, và từng gây chú ý trên mạng khi cầu hôn Suboi vào tháng 12.2017 sau 7 năm hẹn hò (hiện tại cả hai đã hủy hôn và chia tay từ năm 2019).

Bảo Nguyễn trong lần sang Hàn Quốc nhận giải Phim hay nhất LHP Busan 2019 với vai trò nhà sản xuất phim Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy

Ảnh: NSCC

Đạo diễn Bảo Nguyễn đang cùng các nhà làm phim nổi tiếng như đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Hàm Trần, nhà sản xuất Jenni Trang Lê sáng lập ra hãng phim EAST để sản xuất, đưa phim Việt đi dự các liên hoan phim uy tín trên thế giới và đã gặt hái thành tích ấn tượng (phim Ròm...) Tham vọng của hãng này là đem những câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa VN và Đông Nam Á nói riêng, cũng như châu Á nói chung, đến với khán giả thế giới.
Hiện hãng EAST của đạo diễn gốc Việt Bảo Nguyễn đang đầu tư tài chính, phát triển, sản xuất hướng đến ba mảng chính: thúc đẩy điện ảnh đại chúng tại VN thông qua việc tìm kiếm – hỗ trợ các đạo diễn trẻ làm phim; xây dựng nội dung châu Á cho các hãng phát hành, sản xuất phim trực tuyến lớn như Netflix, Amazon, HBO Asia; và phát triển các phim đã sản xuất để tham gia các LHP hàng đầu thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.