Nhìn lại vòng bảng World Cup 2022: Ngôi sao nhạt nhòa

03/12/2022 08:39 GMT+7

Chỉ có 3 đội (Pháp, Brazil, Bồ Đào Nha ) sớm vượt qua vòng bảng, và cũng chỉ có 2 đội (Qatar, Canada) chấm dứt hy vọng đi tiếp, sau 2 lượt trận đầu tiên. Còn lại 27/32 đội vẫn quyết đấu trong trận cuối cùng của họ ở vòng bảng.

Đây là chi tiết cho thấy sự cân bằng đáng kể của giải đấu năm nay (hiểu theo nghĩa trình độ không chênh lệch, các đội mạnh không tỏ ra hơn hẳn trước các đối thủ bị cho là yếu hơn). Đi kèm theo sự cân bằng ấy, rất nhiều trận đấu đã kết thúc với tỷ số 0-0. Bốn năm trước, tỷ số này chỉ xuất hiện 1 lần tại World Cup 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, có đến 8 đội kết thúc trận đấu đầu tiên của mình ở VCK World Cup bằng tỷ số 0-0.

Bản tin World Cup (03.12): Hàn Quốc quá xuất sắc | Brazil bất ngờ thua trận

Trong số các siêu sao hàng đầu thế giới, chỉ có Kylian Mbappe (Pháp) và Lionel Messi (Argentina) là đáp ứng được phần nào sự kỳ vọng. Mbappe ghi 3 bàn trong 2 trận đầu, nhưng anh chỉ vào sân từ ghế dự bị khi Pháp đá trận cuối cùng trong hoàn cảnh đã có vé đi tiếp. Cái giá phải trả là Les Bleus thua cả Tunisia 0-1. Messi thì tỏa sáng ở 2 trận sau, giúp Argentina trỗi dậy sau khi bất ngờ thua Ả rập Xê Út 1-2 ở trận ra quân. Casemiro và Vinicius Jr (Brazil) đều thành công, nhưng chưa đến mức tỏa sáng.

Cristiano Ronaldo (áo trắng) chưa làm được gì đáng kể ngoài chuyện lập kỷ lục ghi bàn ở kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp

afp

Dù muốn hay không, cũng phải thừa nhận kỳ World Cup này đang gây thất vọng trong khía cạnh ngôi sao. Ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vua phá lưới là Harry Kane (Anh) vẫn chưa ghi bàn, dù đá chính trong cả 3 trận. Quả bóng vàng 2022 Karim Benzema (Pháp) không kịp bình phục chấn thương, vẫn vắng mặt. Tương tự là Quả bóng bạc Sadio Mane (Senegal). Một chút hy vọng cho giới hâm mộ: Benzema và Mane không hề bị loại khỏi World Cup, nghĩa là họ vẫn có thể xuất hiện ở giai đoạn knock-out. Quả bóng đồng 2022 Kevin de Bruyne và Thibaut Courtois (Bỉ) thì chỉ tỏ ra mờ nhạt trong bức tranh chung là đội Bỉ của họ bị loại ngay khi vòng bảng khép lại. Gareth Bale không thể giúp gì cho đội Xứ Wales. Neymar (Brazil) chỉ mới thi đấu 1 trận rồi nghỉ đến hết vòng bảng vì chấn thương. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) chưa làm được gì đáng kể ngoài chuyện lập kỷ lục ghi bàn ở kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp.

Sự thật “kinh hoàng” mang hơi hướng thống kê: Trong số 20 ngôi sao hàng đầu thế giới năm 2022 (dựa vào kết quả bầu chọn Quả bóng vàng), chỉ có 5 cầu thủ “xem được” tại vòng bảng World Cup: Casemiro, Vinicius, Mbappe, Luka Modric (Croatia) và Rafael Leao (Bồ Đào Nha).

Về mặt lối chơi, World Cup khác hẳn đấu trường CLB ở chỗ hầu như không có đội nào tích cực pressing tầm cao. Tình huống tiền đạo gây áp lực với hậu vệ đối phương chỉ xảy ra rải rác và không mang tính hệ thống. Thay vào đó, các đội ưu tiên gây áp lực và phòng thủ chặt chẽ ở khu giữa sân để hạn chế khả năng triển khai bóng của đối phương. Lối đá tấn công biên đang được sử dụng tương đối đa dạng. Tây Ban Nha với phong cách tiki-taka quen thuộc có vẻ là đội thể hiện nét riêng rõ rệt nhất trong lối chơi. Nhưng nét riêng này của Tây Ban Nha chỉ thật sự thành công trong trận ra quân (đè bẹp Costa Rica), và phần nào đó ở trận thứ hai (hòa Đức).

Tác giả của những cú bất ngờ lớn nhất đều là các đội châu Á. Châu Phi cũng rất thành công với Senegal và Ma Rốc đi tiếp (tính đến thời điểm Cameroon vẫn đang tranh chấp trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng). Châu Âu đang thất bại nặng nề khi các đại diện lớn là Đức, Bỉ, Đan Mạch đều sớm bị loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.