Ritsu Doan, cầu thủ giúp tuyển Nhật Bản thắng Tây Ban Nha và loại Đức là ai?

02/12/2022 12:30 GMT+7

Ritsu Doan ghi bàn ở cả hai trận đấu tuyển Nhật Bản gặp Tây Ban Nha và Đức. Qua đó giúp đội bóng xứ sở phù tang lội ngược dòng chiến thắng hai "ông lớn" của bóng đá thế giới .

Trong trận đấu đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2022, Nhật Bản gặp Đức. Ritsu Doan chính là người mở màn cho cuộc lội ngược dòng trước đại diện của bóng đá châu Âu bằng bàn thắng san bằng tỉ số.

Ritsu Doan có phong độ xuất sắc ở World Cup 2022

AFP

Trong trận gặp Tây Ban Nha diễn ra vào rạng sáng nay, cũng chính Ritsu Doan là cầu thủ san bằng tỉ số 1 - 1 cho Nhật Bản bằng cú sút xa đẹp mắt. Sau đó, Ritsu Doan ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Ao Tanaka ghi bàn, giúp Nhật Bản thắng Tây Ban Nha với tỉ số 2 - 1, đồng thời gián tiếp loại Đức ra khỏi World Cup 2022

Theo tờ The Sun, Ritsu Doan năm nay 24 tuổi. Anh sinh ra ở Hyogo, Nhật Bản. Cầu thủ này lớn lên cùng những trận bóng mỗi chiều cùng 2 người anh trai. Khi tập luyện cùng đội bóng trường trung học, Ritsu được một huấn luyện viên tặng cuốn DVD về Diego Maradona và bị mê hoặc bởi bộ kỹ năng của huyền thoại người Argentina. Để rồi từ đó, anh ước mơ được chơi bóng chuyên nghiệp.

Ritsu Doan đã ghi bàn duy nhất giúp tuyển Nhật Bản thắng tuyển Việt Nam 1-0 tại tứ kết Asian Cup 2019

AFP

Ritsu Doan có biệt danh là "Messi Nhật Bản". Anh cao 1,72 m và nặng 70 kg. Anh sở hữu kỹ thuật, tốc độ cùng nền tảng thể lực dồi dào.

Có một thời, Ritsu Doan được gọi là "vương miện hoàng tộc" khi có những màn thi đấu ấn tượng trong màu áo đội trẻ CLB Gamba Osaka. Vào năm 16 tuổi, Ritsu Doan có màn ra mắt đội một tại AFC Champions League 2015.

Tên tuổi của cầu thủ 24 này được biết đến nhiều hơn khi tỏa sáng ở World Cup 2022

AFP

Ở vòng chung kết U19 châu Á, Ritsu Doan và U19 Nhật Bản lên ngôi vô địch sau khi hạ U19 Saudi Arabia trên chấm 11 m. Ritsu Doan đã giành danh hiệu cầu thủ hay nhất giải đấu. Nhờ vậy, vào năm 2016, anh được tờ Guardian (Anh) chọn vào danh sách 50 cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá thế giới.

Ở tứ kết Asian Cup 2019, Ritsu Doan chính là người ghi bàn duy nhất ở chấm phạt đền, giúp Nhật Bản thắng tuyển Việt Nam.

Cầu thủ 24 tuổi đã giúp Nhật Bản hạ gục Đức trong trận ra quân World Cup 2022

AFP

Trở lại sự nghiệp của chàng trai này, Ritsu Doan đầu quân cho đội bóng CLB Groningen của Hà Lan vào năm 2017. Sau đó ký hợp đồng với PSV Eindhoven (Hà Lan) và chơi trọn mùa bóng 2019-2020 trước khi chuyển đến CLB Arminia Bielefeld (Đức) theo dạng cho mượn ở mùa 2020-2021. Hiện nay, Ritsu Doan đang thi đấu cho SC Freiburg ở Đức.

Ritsu Doan có nhiều người trẻ hâm mộ

INSTAGRAM

Sau trận đấu với Đức, Ritsu Doan cho biết toàn đội Nhật cực kỳ phấn khích khi đánh bại tuyển Đức và buộc người Đức phải có một cái nhìn khác về bóng đá Nhật, tuyển Nhật. "Tôi đã góp phần vào việc làm thay đổi lịch sử, nhưng quan trọng nhất của lịch sử là Nhật thắng Đức", cầu thủ 24 tuổi chia sẻ cảm xúc.

Ritsu Doan nam tính và lịch lãm

INSTAGRAM

Với tài năng trên sân bóng, Ritsu Doan được công chúng, đặc biệt là người trẻ yêu bóng đá thần tượng rất nhiều.

Anh mê hoặc người trẻ với những bộ trang phục có phong cách lịch lãm. Ritsu Doan vừa là cầu thủ bóng đá, vừa làm người mẫu quảng cáo cho một số thương hiệu. Đáng chú ý, những kiểu tóc nhuộm màu bạch kim hoặc nâu mà Ritsu Doan thích được nhiều người trẻ hâm mộ anh bắt chước vì sự năng động, trẻ trung, nam tính.

Hiện tại, trang cá nhân của Ritsu Doan trên các nền tảng mạng xã hội thu hút rất nhiều người theo dõi, chủ yếu là giới trẻ. Phần lớn bình luận đều chúc Ritsu Doan thi đấu xuất sắc hơn nữa, thăng hoa hơn nữa để giúp Nhật Bản tiếp tục tiến sâu hơn tại World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.