Nhìn thấy gì từ danh sách triệu tập mới mẻ của HLV Park Hang-seo?

08/01/2022 11:45 GMT+7

Những nhân tố mới xuất hiện ở danh sách tuyển Việt Nam cho thấy HLV Park Hang-seo đã sẵn sàng thay đổi.

HLV Park Hang-seo đổi mới danh sách tuyển Việt Nam

AFP

Sau nhiều ngày nghiên cứu và họp bàn với các trợ lý, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 30 cái tên cho đợt tập trung tuyển Việt Nam ngày 13.1 sắp tới. Điểm mới của danh sách là sự trở lại của Nguyễn Hữu Tuấn (HAGL), Tô Văn Vũ (Bình Dương), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), cùng nhóm cầu thủ trẻ gồm Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô, Hồ Thanh Minh, Liễu Quang Vinh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Thanh Bình.

Góp mặt ở đợt triệu tập này không đồng nghĩa sẽ được thi đấu ở 2 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Úc (27.1) và Trung Quốc (1.2). 4 năm qua, thầy Park luôn ưu tiên những cái tên quen thuộc với lối chơi của ông. Đơn cử như Hữu Tuấn dù thường xuyên lên tuyển từ năm 2019, nhưng chưa có trận đá chính nào. Nhiều cầu thủ có thâm niên ở V-League như Văn Vũ, Mạc Hồng Quân,... chỉ lên tuyển tập rồi ra về.

Cơ hội ra sân của nhóm cầu thủ trẻ cũng rất hạn hẹp. Thanh Bình là cầu thủ U.22 duy nhất có nhiều hơn 1 trận thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 (gặp đội Úc, Trung Quốc).

Đỗ Hùng Dũng sẽ trở lại giúp tuyến giữa tuyển Việt Nam mạnh mẽ hơn

MINH TÚ

Lần này, cơ hội cho nhân tố mới có thể chưa cao. Do V-League 2021 bị hủy, nên ngoại trừ nhóm tuyển thủ quốc gia đã tập luyện và thi đấu ở vòng loại World Cup và AFF Cup suốt 6 tháng qua, các cầu thủ khác đều nghỉ chơi bóng.

Cảm giác thi đấu là trở ngại lớn nhất của Văn Vũ, Hữu Tuấn, dù màn trình diễn của bộ đôi này ở V-League trong nhiều năm qua được đánh giá là ổn định, thậm chí có bước đột phá như Hữu Tuấn ở HAGL mùa này.

Nhóm cầu thủ đôn lên từ đội U.22 Việt Nam cũng chưa đủ sẵn sàng cho những trận đấu đỉnh cao do thiếu trải nghiệm thi đấu. Đơn cử như Thanh Minh, Quang Vinh chỉ được chơi một số trận ở cấp độ trẻ trong năm 2021. Sự non nớt của Thanh Bình ở trận gặp tuyển Trung Quốc có thể khiến HLV Park Hang-seo chùn tay trong việc đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các nhân tố mới là điều cần thiết với tuyển Việt Nam lúc này như Văn Vũ, Hữu Tuấn, Đức Chiến... sẽ tạo ra bầu không khí cạnh tranh sôi nổi, buộc các cầu thủ trụ cột phải chiến đấu để giữ suất đá chính. Đây là nguồn xung lực cần thiết sau quãng thời gian dài thầy Park chỉ dùng cố định một bộ khung và một nhóm cầu thủ, khiến đấu pháp rơi vào lối mòn đồng thời dàn trụ cột không có áp lực đua tranh vị trí.

Tô Văn Vũ trong màu áo Becamex Bình Dương

KHẢ HÒA

Trong 2 tuần tập luyện trước khi gặp đội Úc, các nhân tố mới cũng có thể mang lại nhiều phương án chiến thuật mới. 3 trận đấu không ghi bàn ở AFF Cup 2020 trước Thái Lan, Indonesia cho thấy lối đá hiện tại đã đạt ngưỡng.

Tuyển Việt Nam cần thêm miếng đánh mới, chỉ có thể xuất hiện khi HLV Park Hang-seo nghĩ đến những nhân tố mới. Thất bại ở AFF Cup 2020 đã thúc đẩy nhà cầm quân người Hàn Quốc tiến gần hơn đến sự thay đổi tất yếu, dự kiến còn diễn ra sôi nổi trong những tháng tới khi V-League 2022 khởi tranh.

Việc thầy Park trao cơ hội cho nhiều cầu thủ thuộc lứa U.22 Việt Nam cũng giúp cầu thủ trẻ có thêm tích lũy cần thiết để hướng tới SEA Games 31. Sự đan cài hợp lý giữa đội tuyển quốc gia và U.22 trong năm 2019 đã giúp bóng đá Việt Nam đạt mục tiêu kép: chơi tốt ở vòng loại World Cup và vô địch SEA Games. Giờ là lúc ban huấn luyện cần chiến lược khôn ngoan trong bối cảnh U.22 và tuyển Việt Nam đều có những giải rất quan trọng trong năm 2022.

Sau cùng, sự trở lại của Hùng Dũng cho thấy HLV Park Hang-seo kỳ vọng rất nhiều vào tiền vệ của đội Hà Nội. Dù Nguyễn Hoàng Đức đã tiến bộ vượt bậc, nhưng anh vẫn cần được dìu dắt bởi một đàn anh bản lĩnh và giàu kinh nghiệm như Hùng Dũng. Bộ đôi Hoàng Đức - Hùng Dũng sẽ giúp tuyển Việt Nam có diện mạo đáng xem ở 2 trận sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.