Nhờ định vị, chủ ô tô phát hiện xe cho thuê bị gán nợ ở Campuchia

11/11/2016 15:39 GMT+7

Thuê ô tô nói là đi du lịch nhưng Nguyễn Hoàng Tuấn lại vào sòng bài ở Campuchia chơi và thua sạch phải cầm cả xe cả ngàn đô.

Ngày 11.11, Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Hoàng Tuấn (36 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26.10, Tuấn thuê ô tô 7 chỗ hiệu Innova do bà Nguyễn Thị Nga (ngụ TP.Long Xuyên) làm chủ với giá 600.000 đồng/ngày. Trong ngày, Tuấn điều khiển xe đến TX.Hà Tiên, Kiên Giang rồi chạy qua biên giới Campuchia vào sòng bạc chơi.

Thua cháy túi, Tuấn mang chiếc ô tô thuê gặp chủ casino cầm với giá 3.000 USD rồi tiếp tục cờ bạc và lại thua trắng tay.

Phía chủ xe liên hệ Tuấn không được và nhờ thiết bị định vị gắn trên xe nên đã tìm được Tuấn ở sòng bạc. Tuấn thú nhận đã đem xe đi cầm và thua hết tiền.

Bà Nga phải chuộc lại xe với giá 3.000 USD cùng 200 USD tiền giữ xe nhưng yêu cầu Tuấn viết biên nhận phải hoàn trả đủ 3.200 USD trong thời hạn 1 tháng. Ngày 29.10, Tuấn về đến An Giang thì bị Công an TP.Long Xuyên tạm giữ điều tra.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.