Nho Ninh Thuận tăng giá trong dịp tết cổ truyền

17/01/2022 14:09 GMT+7

Nông dân vùng chuyên canh trồng nho Ninh Thuận vui mừng vì giá trái nho tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Nông dân trồng nho vui mừng khi giá nho tăng cao

Thiện nhân

Hiện tại các thương lái thu mua nho đỏ Red Cardinal tại vườn với giá dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg; nho xanh NH 01 - 48 có giá từ 50.000 - 70.000 đồng/kg, nho ba màu NH 01 - 152 có giá 100.000 - 120.000 đồng/kg. Tùy giống nho, bình quân mỗi sào nho cho năng suất từ 1 đến 3 tấn quả, với giá bán trên sau khi trừ chi phí đầu tư, nông dân thu lãi hàng chục triệu đồng/sào (1.000 m2).

Giá nho xanh NH 01 - 48 dao động từ 50.000 - 70.000 đồng/kg

Thiện nhân

Ông Trần Quang Hải, nông dân chuyên trồng nho đỏ tại xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận) cho biết, những ngày đầu năm 2022, giá nho tăng cao khiến bà con rất mừng, thương lái tới tận vườn thu mua nho đỏ với giá dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg, cao gấp từ 2 - 3 lần so với thời điểm giữa năm 2021. Theo ông Hải, vườn nho hơn 1,5 sào của gia đình đang cho thu hoạch hơn 3 tấn, với giá bán như hiện nay, trừ chi phí đầu tư gia đình ông thu lãi khoảng 60 triệu đồng.

Ông Nguyễn Khắc Phòng, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An (xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải), cho biết diện tích trồng nho của Hợp tác xã khoảng 150 ha nhưng chỉ có khoảng 20 ha là đang cho thu hoạch, số diện tích còn lại sau tết mới thu hoạch. Theo ông Phòng, nguyên nhân khiến giá nho tăng cao là do những tháng cuối năm 2021 thời tiết phức tạp, mưa lũ khiến nhiều vườn nho bị ảnh hưởng nên khan hiếm sản phẩm.

Giống nho ba màu đang được người tiêu dùng ưa chuộng

Thiện nhân

Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, hiện địa phương có 1.365 ha cây nho, sản lượng thu hoạch khoảng 33.800 tấn nho tươi/năm. Địa phương đang đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các vùng trồng nho chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP; liên kết trồng nho theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác theo chuỗi giá trị sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

Hiện nay thương hiệu "Nho Ninh Thuận" đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý vào năm 2012. Đây là một thuận lợi không nhỏ để người trồng nho tại đây phát huy thế mạnh của nghề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.