Nhóm 'hiệp sĩ đường phố' truy bắt cướp

23/12/2015 09:19 GMT+7

Ngày 23.12, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Lâm (28 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 23.12, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Tuấn Lâm (28 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trao trả tài sản bị cướp cho 2 du khách Hàn Quốc Trao trả tài sản bị cướp cho 2 du khách Hàn Quốc
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 22.12, nhóm "hiệp sĩ" Q.Tân Bình (gồm: Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Việt Sin, Trần Văn Hoàng, Nguyễn Trung Hiền cùng một số "hiệp sĩ" khác) đang lưu thông trên đường Cộng Hòa thì phát hiện Lâm cùng đồng bọn điều khiển xe gắn máy (BS: 59T1 - 443.39) có nhiều biểu hiện khả nghi nên bám theo.
Đến đường Trường Sơn (P.2, Q.Tân Bình), đồng bọn chở Lâm bất ngờ áp sát giật ĐTDĐ iPhone 6 của chị Jeong Woo Jun (21 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) - đang đi bộ cùng bạn trai, rồi siết ga bỏ chạy. 
Phát hiện, nhóm "hiệp sĩ" truy đuổi, ép xe khiến 2 tên cướp té ngã bắt giữ được Lâm cùng tang vật, phương tiện gây án. Đồng bạn của Lâm kịp chạy bộ tẩu thoát. Ngay sau đó, nhóm "hiệp sĩ" trao trả tài sản bị cướp cho 2 du khách để kịp chuyến bay ngay trong đêm 22.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.