Nhóm người giàu nhất Trung Quốc mất hơn 52 tỉ USD trong một ngày

15/03/2022 15:08 GMT+7

Ngày 14.3, tổng giá trị tài sản gộp của nhóm 78 người giàu nhất Trung Quốc “bốc hơi” hơn 52 tỉ USD trong vòng 24 giờ.

Tỉ phú Chung Thiểm Thiểm hiện vẫn là người giàu nhất Trung Quốc

afp

Ngày 15.3, Hãng Bloomberg công bố Chỉ số Tỉ phú, theo đó cho thấy “ngày thứ hai đen tối” đối với những người giàu nhất Trung Quốc.

Cụ thể, tỉ phú Chung Thiểm Thiểm, được biết đến với biệt danh “ông hoàng nước đóng chai” Trung Quốc, dẫn đầu đà lao dốc của các tỉ phú nước này khi chứng kiến khối tài sản của mình tổn thất 5 tỉ USD trong vòng 24 giờ. Kế đến là ông Mã Hóa Đằng, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Tencent với 3,3 tỉ USD.

Cổ phiếu Tập đoàn Nongfu Spring của tỉ phú Chung Thiểm Thiểm mất đi 10% giá trị trong phiên giao dịch hôm 14.3 tại Hồng Kông. Tuy nhiên, ông hiện vẫn là người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 60,3 tỉ USD.

Trong khi đó, Tencent chứng kiến giá cổ phiếu lao dốc nghiêm trọng nhất kể từ năm 2011. Hiện tỉ phú Mã Hóa Đằng, từng là người giàu nhất Trung Quốc, đã rơi xuống vị trí thứ ba với tài sản 35,2 tỉ USD.

Tỉ phú Jack Ma của Tập đoàn Alibaba

afp/getty

Danh sách và khối tài sản của các tỉ phú Trung Quốc hiện nay có sự thay đổi.

Đứng vị trí thứ hai là ông Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance, là người giàu thứ hai với 44,5 tỉ USD.

Tỉ phú Jack Ma của Tập đoàn Alibaba, từng là người giàu nhất Trung Quốc trước khi bị ông Mã Hóa Đằng “soán ngôi”, đang lùi về vị trí thứ 4 với tài sản ròng 34,3 tỉ USD. Cuối năm 2020, có thời điểm tài sản của ông Jack ma vượt ngưỡng 60 tỉ USD trước khi chính phủ Trung Quốc triển khai chiến dịch chống độc quyền trong kinh doanh.

Cũng theo Bloomberg, Tencent và Alibaba đã tổn thất hơn 1.000 tỉ USD giá trị thị trường kể từ khi đợt bán tháo cổ phiếu tại thị trường Hồng Kông bắt đầu khởi động cách đây 13 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.