Nhóm siêu giàu kiếm hơn 1.000 tỉ USD trong năm 2017

28/12/2017 18:08 GMT+7

Nhóm 500 tỉ phú giàu nhất thế giới đã kiếm được hơn 1.000 tỉ USD trong năm 2017, nhiều gấp 4 lần mức tăng năm ngoái.

Trong năm 2017, giá trị tài sản của nhóm 500 người giàu nhất hành tinh đã tăng 23% dựa theo bảng xếp hạng tỉ phú thế giới của hãng Bloomberg. Cụ thể, tổng cộng 440 tỉ phú trong danh sách xếp hạng này có tài sản tăng thêm 1.050 tỉ USD.
Tính đến ngày 27.12, giá trị tài sản của nhóm 500 tỉ phú giàu nhất hành tinh là khoảng 5.300 tỉ USD. Nguồn tăng chủ yếu là từ các hoạt động trên thị trường chứng khoán.
Dựa theo chỉ số của Bloomberg, ông chủ hãng thương mại điện tử Amazon Jeff Bezos đã soán ngôi người giàu nhất thế giới của tỉ phú Bill Gates. Nhà sáng lập hãng Microsoft đã đứng đầu nhóm tỉ phú giàu nhất thế giới từ năm 2013.
Tỉ phú Bezos là người kiếm nhiều tiền nhất trong 365 ngày qua khi bổ sung 34,2 tỉ USD vào tài sản của mình. Hiện giá trị tài sản của ông là 99,6 tỉ USD, nhiều hơn tỉ phú Bill Gates 8,3 tỉ USD.
Mỹ vẫn là nước có nhiều tỉ phú nhất trong bảng xếp hạng của Bloomberg với 159 người. Nhóm này kiếm được 315 tỉ USD trong năm 2017, tăng 18%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.