Nhóm Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut, bàn giao lại cho lực lượng Chechnya

Nhóm Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut, bàn giao lại cho lực lượng Chechnya

07/05/2023 16:07 GMT+7

Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng an ninh tư nhân Wagner, hôm 6.5 yêu cầu Moscow cho phép ông bàn giao các vị trí đang kiểm soát ở thành phố Bakhmut lại cho lực lượng quân sự Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Theo hãng tin AFP, trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, ông Prigozhin viết: "Tôi yêu cầu ông ban hành lệnh trước 0 giờ ngày 10.5 về việc chuyển giao vị trí mà các đơn vị bán quân sự Wagner đang nắm giữ ở Bakhmut và vùng xung quanh cho các đơn vị của tiểu đoàn Akhmat".

Tiểu đoàn Akhmat là đơn vị chiến đấu của người Chechnya dưới sự chỉ huy của nhà lãnh đạo Ramzan Kadyrov.

Nhóm Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut, bàn giao lại cho lực lượng Chechnya

Ông Prigozhin cho biết các binh sĩ của ông sẽ buộc phải rút lui khỏi Bakhmut vì "tình trạng thiếu thốn đạn dược" kéo dài. Lãnh đạo Wagner cũng cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga chỉ cung cấp được 32% số lượng đạn dược cần thiết kể từ tháng 10.2022.

Wagner là lực lượng chủ lực trong trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Trong một video công bố ngày 5.5, ông Prigozhin chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov vì không cung cấp đạn dược. Ông Prigozhin cũng đã dọa sẽ rút khỏi Bakhmut vào ngày 10.5.

Ngay sau đó, lãnh đạo Chechnya Kadyrov cho biết các đơn vị của ông đã "sẵn sàng tiến lên và kiểm soát thành phố Bakhmut" nếu Wagner rời đi.

Trước khi gửi thư đến Bộ trưởng Shoigu, ông Prigozhin ngày 6.5 đã cảm ơn ông Kadyrov về lời đề nghị trên, đồng thời nói rằng các lực lượng Chechnya "chắc chắn" sẽ giành được Bakhmut.

Bakhmut: Ukraine được đền đáp hy sinh hay vướng bẫy của Nga?

Trong một thông điệp khác hôm 6.5, ông Prigozhin nói lực lượng Ukraine tại Bakhmut vẫn bắn không tiếc đạn pháo, nhưng phải bổ sung quân liên tục vì tổn thất có có thể lên đến 600 người mỗi ngày.

Ông nói Ukraine đã đưa đến nhiều xe bọc thép nước ngoài, và một lượng lớn thiết bị bay không người lái. Ông cũng ca ngợi quân phòng thủ Ukraine "được trang bị tốt, huấn luyện tốt, hoạt động hiệp đồng tốt và kiên cường kháng cự", nhưng ông nhấn mạnh lực lượng Wagner vẫn tiến lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.