Nhức nhối tội phạm tình dục tại Hàn Quốc

17/06/2021 11:00 GMT+7

Nạn tội phạm tình dục kỹ thuật số tràn lan ở Hàn Quốc đang gây ảnh hưởng nhiều phụ nữ và bé gái, khiến nhiều nạn nhân tính chuyện tự sát hoặc rời khỏi đất nước này.

Hàn Quốc đã trở thành tâm điểm toàn cầu của nạn sử dụng camera giấu kín để quay lén các nạn nhân lúc họ đang khỏa thân, đi vệ sinh hoặc quan hệ tình dục. Ngoài ra còn có các hành động khác như phát tán hình ảnh nhạy cảm mà không được cho phép hoặc ghi hình các vụ lạm dụng tình dục, chẳng hạn như cưỡng hiếp, và chia sẻ lên mạng.
Các nạn nhân thường bị tổn thương nặng nề và bị “ám ảnh bởi sự lạm dụng". Họ luôn phải lo lắng về việc theo dõi mạng internet để biết hình ảnh của mình xuất hiện ở đâu, theo một báo cáo hôm của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) có trụ sở tại Mỹ hôm 16.6.
Reuters dẫn lời tác giả của báo cáo Heather Barr cho biết: “Phụ nữ và các bé gái nói rằng họ không dám sử dụng nhà vệ sinh công cộng và cảm thấy lo lắng về camera ẩn ở nơi công cộng hay thậm chí là trong nhà mình. Một số lượng đáng báo động các nạn nhân của loại tội phạm này cho biết họ đã từng cân nhắc đến việc tự sát”,
Bản báo cáo dựa trên 38 cuộc phỏng vấn và một cuộc khảo sát trực tuyến chỉ ra rằng số vụ truy tố tội phạm tình dục liên quan đến ghi hình bất hợp pháp đã tăng gấp 11 lần từ năm 2008 đến năm 2017, theo dữ liệu từ Viện Tội phạm học Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã kêu gọi cảnh sát vào cuộc điều tra các vụ lạm dụng tình dục ngày càng gia tăng, bao gồm cả những vụ gần đây của thành viên quân đội.
Trong năm 2020, cảnh sát Hàn Quốc đã phá vỡ một đường dây tội phạm tình dục trực tuyến đã khiến hàng chục phụ nữ và trẻ vị thành niên lọt vào con đường "nô lệ trực tuyến" bằng cách hăm dọa và ép họ gửi hình ảnh, video khiêu dâm của chính mình.

Tham mưu trưởng không quân Hàn Quốc từ chức sau khi nữ sĩ quan tự tử vì bị quấy rối tình dục

HRW cho biết chính phủ Hàn Quốc cần đưa ra các hình phạt cứng rắn hơn đối với những kẻ đã bị kết án, tăng số lượng nữ cảnh sát, công tố viên và thẩm phán, đồng thời giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới nhức nhối tại nước này.
Trong năm 2019, các công tố viên đã bãi bỏ đến 43,5% các vụ phạm tội tình dục kỹ thuật số so với 27,7% các vụ giết người và 19% các vụ cướp mặc dù các vụ án liên quan tình dục kỹ thuật số khi bị truy tố thường sẽ kết thúc bằng một bản án, báo cáo cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.