Những ca bệnh khó được cứu sống kịp thời tại Bệnh viện Quân y 121

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 luôn nỗ lực ở mức cao nhất nhằm cứu sống kịp thời những ca bệnh ngặt nghèo.

Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9) có trụ sở chính đặt tại số 01, đường 30/4, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (hotline:19000339). Bệnh viện hạng I trong quân đội tại miền Tây này hiện là điểm đến của đông đảo bệnh nhân các tỉnh thành.

Cứu sống những ca ngặt nghèo

Những ca bệnh khó được cứu sống kịp thời tại Bệnh viện Quân y 121 - Ảnh 1.

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 (thứ 4 từ trái qua), tại lễ xuất viện của bệnh nhân B.V.Đ

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

ThS-BS Phạm Quốc Toàn, Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, Bệnh viện Quân y 121, hôm 28.8 thông tin bệnh nhân L.D.N (49 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, TP.Cần Thơ) hiện tiếp xúc tốt, không sốt, vùng ngực giảm đau nhiều, huyết áp và mạch bình thường. Động mạch vành đoạn bị tắt đã có dòng lưu thông tốt. Bệnh nhân này có tiền sử rối loạn lipid máu và ngày 25.8 bị ong vò vẽ chích nhiều vết, sau đó xuất hiện nhức đầu, chóng mặt, đau ngực... 18 giờ ngày 26.8, bệnh nhân L.D.N vào Bệnh viện Quân y 121 cấp cứu trong tình trạng khó thở, đau ngực. Các kết quả cận lâm sàng cho thấy men tim tăng quá cao, tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước, cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp. Hội chẩn viện cấp cứu xác định bệnh nhân bị hội chứng kounis (hội chứng mạch vành cấp tính do một phản ứng dị ứng hoặc sốt phản vệ gây ra) và chỉ định tiến hành nong, đặt stent động mạch vành, cứu sống kịp thời bệnh nhân.

Theo dự kiến, hôm nay 28.8, bệnh nhân N.V.Q 63 tuổi (P.Long Phú 1, TP.Cần Thơ) xuất viện trở về gia đình sống vui khỏe với mọi người. Trao đổi với Thanh Niên, bệnh nhân N.V.Q cho biết chiều 22.8 một mình ra đồng và bị rắn hổ đất cắn vào gót chân trái. Sau khi cắn, nọc độc lan nhanh, bản thân chỉ kịp gọi điện thoại cho người thân rồi té xỉu.

Những ca bệnh khó được cứu sống kịp thời tại Bệnh viện Quân y 121 - Ảnh 2.

BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết (giữa) thăm khám bệnh nhân L.D.N

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Khi người thân tìm gặp, ông N.V.Q đã trào đờm. Rất may trong lúc nguy nan, gia đình còn nhớ được số điện thoại cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Quân y 121 (02923.888.121) và gọi ngay nhờ ứng cứu. Quảng đường từ nhà lên tới Bệnh viện Quân y 121 khoảng 80 km và xe cấp cứu đã nhanh chóng đưa bệnh nhân N.V.Q nhập viện kịp lúc, đảm bảo "giờ vàng" trong cứu chữa.

Đại tá, TTƯT, BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121, nhớ lại tối 22.8 khi vào cấp cứu bệnh nhân N.V.Q trong tình trạng vật vã, kích thích, đau bụng dữ dội. Huyết áp tụt nặng, SpO2 (độ bão hòa o xy trong máu ngoại vi) giảm còn 90% ( SpO2 của người bình thường dao động từ 95- 100%), rối loạn đông máu nghiêm trọng, sốc phản vệ. "Bệnh nhân N.V.Q được xử trí theo phác đồ cấp cứu phản vệ. Huyết thanh kháng nọc rắn được truyền gấp và kỹ thuật lọc máu hấp phụ bằng quả lọc HA230 triển khai nhanh chóng nhằm kịp thời loại bỏ độc tố, hạn chế tổn thương đa cơ quan. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác giữa các biện pháp, ngay sáng hôm sau tình trạng bệnh nhân đã ổn định rõ rệt, tỉnh táo, tự thở, SpO2 đạt 99%, mạch và huyết áp tự chủ, đông cầm máu trở về bình thường…", BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết thông tin.

Bệnh nhân luôn là trung tâm

Những ca bệnh khó được cứu sống kịp thời tại Bệnh viện Quân y 121 - Ảnh 3.

Bệnh nhân N.V.Q trước thời điểm xuất viện

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bệnh nhân N.V.H (53 tuổi, ngụ P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đến nay đã hồi phục tốt. Trước đó bệnh nhân vào Bệnh viện Quân y 121 cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị, nôn ói nhiều lần. Tiến hành siêu âm, chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân có dịch ổ bụng tự do nhiều, sốc nhiễm khuẩn đường vào tiêu hóa, thủng tạng rỗng và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Đại tá, TTƯT, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho hay ngay sau phẫu thuật bệnh nhân N.V.H được hồi sức tích cực, thay huyết tương, lọc máu liên tục, kiểm soát nhịp tim, nuôi dưỡng kỹ lưỡng, chăm sóc toàn diện. Bệnh nhân này nếu không được cứu chữa kịp thời, đồng bộ, đúng phương pháp thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao.

Những ca bệnh khó được cứu sống kịp thời tại Bệnh viện Quân y 121 - Ảnh 4.

Người dân các tỉnh, thành ĐBSCL đến khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 121

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Cũng theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, thời gian gần đây, Bệnh viện Quân y 121 đã cứu sống kịp thời nhiều ca bệnh ngặt nghèo trong đó có bệnh nhân 100 tuổi bị thủng tạng rỗng, nữ bệnh nhân cao niên bị nhồi máu cơ tim cấp, thai phụ (ngụ xã U Minh Thượng, An Giang) bị rắn hổ mang cực độc cắn, nam bệnh nhân 49 tuổi (xã Bình Sơn, An Giang) thủng tiền môn vị dạ dày… Bệnh viện Quân y 121 luôn xác định bệnh nhân là trên hết, vì thế sẽ nỗ lực hết mình để cứu chữa nhằm mang lại niềm vui lớn cho mọi người.

Còn nhớ sáng 3.8.2026, lễ ra viện bệnh nhân nặng, nguy kịch điều trị thành công tại Bệnh viện Quân y 121 đã được tổ chức trong niềm vui vỡ òa của gia đình ông B.V.Đ (58 tuổi) ngụ xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân B.V.Đ trước đó bị ong vò vẽ chích 150 mũi khắp cả người và đã được hồi sinh ngoài sức tưởng tượng. Bởi ong vò vẽ có nọc cực độc. Con người nếu chẳng may bị ong vò vẽ chích từ 50 mũi trở lên thì nguy cơ tử vong cực kỳ cao.

Những ca bệnh khó được cứu sống kịp thời tại Bệnh viện Quân y 121 - Ảnh 5.

Khu điều trị nội trú khang trang của Bệnh viện Quân y 121

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, nhấn mạnh bệnh nhân B.V.Đ được cứu sống là một kỳ tích. Thành công này thể hiện tay nghề vững vàng, chuyên môn cao và sự phối hợp đồng bộ của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121. Tổng chi phí cứu chữa cho ông B.V.Đ là 274 triệu đồng trong đó bảo hiểm y tế chi trả 156 triệu đồng, gia đình bệnh nhân phải thanh toán 118 triệu đồng. Do gia đình bệnh nhân B.V.Đ hoàn cảnh hết sức khó khăn, vì thế, Bệnh viện Quân y 121 miễn phí toàn bộ 118 triệu đồng này. Ông B.V.Đ là một trong những bệnh nhân nghèo được Bệnh viện Quân y 121 hỗ trợ viện phí kịp thời. Mỗi năm, Bệnh viện Quân y 121 miễn giảm không dưới 14 tỉ đồng viện phí cho những đối tượng chính sách hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo tại các tỉnh thành và nghĩa cử này tiếp tục duy trì, phát huy.

Bệnh viện Quân y 121 khám, chữa bệnh cho tất cả bệnh nhân bảo hiểm y tế đến từ các tỉnh thành từ thứ hai đến chủ nhật rất linh hoạt, thuận tiện cho mọi người. Hiện nay có ngày Bệnh viện Quân y 121 đón hơn 2.000 người đến khám, chữa bệnh. Thời gian tới, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, trang thiết bị hiện đại và luôn nỗ lực hết mình cứu chữa thành công những ca bệnh ngặt nghèo.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.