Những cây mai dáng lạ hút khách check-in chụp ảnh tại Đắk Lắk ngày trước tết

30/01/2022 09:14 GMT+7

Không khí Tết tràn ngập tại Quảng trường 10/3 thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với những dáng mai độc lạ của ông Nguyễn Tấn Sanh, thu hút không ít người đến chiêm ngưỡng.

Dù còn ít ngày nữa mới chính thức qua năm mới âm lịch nhưng không khí tết đã tràn ngập tại Quảng trường 10/3 thuộc thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) với những dáng mai độc lạ của ông Nguyễn Tấn Sanh.

Hai thân mai cuộn chặt vào nhau được gọi là dáng mai “phu thê”

SẦM ÁNH

Cây mai mang hình dáng chữ S như bản đồ Việt Nam

SẦM ÁNH

Dáng cây này như tấm gỗ khô nhưng lại mang sức sống mãnh liệt

SẦM ÁNH

Nhờ những dáng mai độc lạ được trưng bày ngay Quảng trường 10/3 nên vườn mai của ông Sanh trở nên nhộn nhịp hơn vào những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022.

Nhiều người chọn vườn mai của ông Sanh để check-in, chụp hình

SẦM ÁNH

Cây mai dáng "phu thê" được nhiều người trong giới cây cảnh đến chiêm ngưỡng

SẦM ÁNH

Ông Sanh cho biết: “Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm nay hay hằng năm tôi cũng đứng ở lô mặt bằng ngay chợ hoa Tết này, nhưng năm nay tôi mới đưa những điểm độc lạ, tinh tế, hiếm có để đưa ra cho khách gần xa để mà chiêm ngưỡng, chụp hình thoải mái để tôn vinh hội sinh vật cảnh của tỉnh nhà mình lên và để nét đẹp này được lan toả”.

Ngoài dáng mai “phu thê”, ông Sanh còn sở hữu thêm cây mai có ba đoạn thân tự nối liền nhau. Dưới bàn tay khéo léo của một nghệ nhân như ông Sanh, cây mai này hứa hẹn sẽ trở thành tác phẩm độc lạ với hình chữ S.

Thân mai tự nối vào nhau mà chẳng qua cắt ghép

SẦM ÁNH

Đồng thời, dòng mai xứ Huế của ông Sanh mang hương thơm lạ và nồng nàn nhưng lại ít khi xuất hiện tại vùng đất Tây Nguyên cũng là loại mai được nhiều người săn tìm vào mỗi dịp tết đến xuân về.

Ông Sanh phải sử dụng chai thuốc long não để phòng ngừa ong làm hại cây hoa gốc Huế

SẦM ÁNH

Ngoài những cây mai độc lạ trên, ông Sanh còn sở hữu nhiều loại cây cảnh độc lạ khác phục vụ cho Tết Nhâm Dần 2022.

Cây cảnh này được ông Sanh cắt tỉa trước tết hai tuần để kịp mọc lá đỏ phục vụ Tết Nhâm Dần 2022

SẦM ÁNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.