‘Nhúng chàm’ làm sao chống tội phạm

10/01/2016 05:48 GMT+7

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vấn đề như vậy tại buổi làm việc với TP.Hà Nội chiều 9.1 về công tác bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông và phòng chống buôn lậu thương mại trong dịp Tết Nguyên đán.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vấn đề như vậy tại buổi làm việc với TP.Hà Nội chiều 9.1 về công tác bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông và phòng chống buôn lậu thương mại trong dịp Tết Nguyên đán.

Ảnh: Ngọc ThắngẢnh: Ngọc Thắng
Trong năm 2016, đặc biệt dịp tết, Phó thủ tướng yêu cầu Hà Nội cần đánh tận gốc các trung tâm phân phối hàng lậu, hàng giả; tấn công vào các ổ nhóm buôn lậu.
Nhúng tay vào chàm thì làm sao mà chống được, kể cả công an, quản lý thị trường, hải quan... Nếu lực lượng chức năng có sức mạnh thì dứt khoát mọi việc thành công. Chúng ta phải đánh vào đường dây ổ nhóm, đầu đầu nậu, đánh kẻ cầm đầu. Đánh ngọn không ăn thua, phải đánh tận gốc
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Muốn chống tội phạm, lập lại an toàn giao thông, đẩy lùi thực phẩm bẩn... theo Phó thủ tướng, các lực lượng chức năng phải có đạo đức trong sạch, đoàn kết. “Nhúng tay vào chàm thì làm sao mà chống được, kể cả công an, quản lý thị trường, hải quan... Nếu lực lượng chức năng có sức mạnh thì dứt khoát mọi việc thành công. Chúng ta phải đánh vào đường dây ổ nhóm, đầu nậu, đánh kẻ cầm đầu. Đánh ngọn không ăn thua, phải đánh tận gốc”, Phó thủ tướng lưu ý.
Phó thủ tướng cũng chỉ đạo đối với mỗi vụ việc, khi bắt được phải xử lý nghiêm, công khai kịp thời, nhất là việc vận chuyển, tiêu thụ, cung cấp thực phẩm bẩn. Bên cạnh đó, phải dựa vào dân, phát động nhân dân tham gia.
Không lo thiếu hàng tết
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng dịp tết là cao điểm tiêu thụ hàng hóa, nên Hà Nội cần tập trung kiểm tra các mặt không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại. Đối với hàng hóa thiết yếu không lo ngại thiếu nguồn cung, nhưng có thể xảy ra khan hiếm ở một số thời điểm. Vì vậy, ông Hải lưu ý nên yêu cầu các siêu thị mở cửa bán hàng phục vụ người dân đến sát giao thừa và sáng mùng 1 tết mở trở lại. Bên cạnh đó, các huyện xa nội thành, khu công nghiệp, gặp trở ngại giao thông cần bố trí phương án cung cấp.
Riêng hàng lậu, hàng giả, theo ông Hải, các đối tượng thường lợi dụng sự lơ là, nghỉ “xả hơi” của lực lượng chức năng sau tết nên hoạt động rất mạnh. Do đó, càng về thời điểm này càng phải tập trung, không nên có tâm lý nghỉ ngơi, thiếu cảnh giác.
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cũng cho rằng để chấn chỉnh tình trạng gian lận, hàng giả, hàng lậu, khi phát hiện sai phạm ở đâu phải xử lý nghiêm, đặc biệt các vụ liên quan đến tính mạng con người nhằm đảm bảo cho cơ sở sản xuất trong nước, sức khỏe, tính mạng người dân.
Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, từ ngày 1.2.2014 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã kiểm tra hơn 41.700 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý 24.200 vụ, khởi tố hình sự 83 vụ với 114 bị can. Tổng số tiền phạt hành chính, thu ngân sách, trị giá hàng hóa tịch thu năm 2015 hơn 5.500 tỉ đồng (tăng gần 2.500 tỉ đồng so với 2014).
Trong công tác cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dự trữ hàng hóa trị giá 21.610 tỉ đồng, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, nhóm hàng chuyên phục vụ tết. Bên cạnh đó, TP.Hà Nội cũng đã tổ chức bán hàng bình ổn giá tại hơn 1.100 điểm, tổ chức 30 phiên chợ Việt, 370 chuyến bán hàng lưu động tại 18 huyện, thị xã...
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết về cung ứng hàng dịp tết, thành phố cam kết các trung tâm thương mại bán đến 22 giờ đêm ngày 30 tết, mùng 1 tết mở cửa ngay. Do đó, người dân thủ đô không lo ngại thiếu hàng hóa, nhu yếu phẩm trong dịp tết.
Lưu ý tội phạm “hoạt động lưu động”
Về tình hình tội phạm, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá địa bàn thủ đô thời gian qua không có hoạt động băng nhóm, tội phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, lực lượng công an cần lưu ý các đối tượng hoạt động lưu động ở tỉnh khác, nếu không kiểm soát tốt dễ hình thành tụ điểm, băng nhóm phức tạp. Ông Vương hoan nghênh lực lượng 141 của Hà Nội đã tổ chức tuần tra, kiểm soát tốt vào ban đêm. Qua phản ánh, người dân thủ đô yên tâm hơn khi đi làm vào khoảng từ 3 - 4 giờ sáng khi có lực lượng cảnh sát cơ động.
Đối với lĩnh vực giao thông, ông Vương cho rằng dù vừa qua Hà Nội có nhiều cố gắng nhưng tình hình ùn tắc vẫn phức tạp. Theo báo cáo, trên địa bàn có gần 300 điểm nút giao thông dễ ùn tắc, nếu gặp trời mưa lớn có 63 điểm dễ ngập úng. “Mỗi tháng Hà Nội đăng ký 4.000 - 4.500 ô tô, từ 15.000 - 17.000 xe máy. Nếu cứ tăng lên đều sẽ dẫn tới bất cập giữa phương tiện giao thông và hạ tầng”, ông Vương lo ngại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.