Những chuyến xe đêm chở người đi khám bệnh

24/02/2024 07:05 GMT+7

Việc người bệnh từ khắp nơi phải vào tận các BV của TP.HCM khám, chữa bệnh hiện nay đã quá phổ biến.

Hôm 20.2 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo phương án sửa chữa, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh vì hiện đã quá xuống cấp và xập xệ. BV đa khoa tỉnh Bình Thuận là tuyến viện cao nhất của tỉnh này trong công tác khám và điều trị bệnh cho người dân. Tuy nhiên, theo kiểm định, sau gần 20 năm khai thác, BV hiện đã xuống cấp nghiêm trọng; mức độ nguy hiểm được đánh giá ở cấp độ C và D.

Một BV được thiết kế 500 giường bệnh (từ năm 2001), nhưng đến nay đã kê đến gần 1.000 giường. Chính vì thế, hiệu quả trong khám chữa bệnh không thể như mong muốn. Đó là chưa kể tình trạng thiếu thiết bị khám chữa bệnh do không có kinh phí mua sắm hoặc hư hỏng, khiến người bệnh không được khám thăm dò chức năng theo yêu cầu…

BV tuyến cao nhất của tỉnh còn như vậy thì tuyến dưới sẽ ra sao? Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc người bệnh phải vào TP.HCM để khám, chữa bệnh.

Người viết đi một chuyến xe đêm từ TP.Phan Thiết vào TP.HCM, tình cờ nghe được các câu chuyện trên xe, trong đó, hàng chục người đi khám bệnh và đề nghị nhà xe hỗ trợ đưa tới tận cổng BV.

Có người đã uống hết thuốc lại vào TP.HCM thăm khám lần hai, lần ba. Lý do: các BV trong tỉnh không đủ thiết bị thăm dò chức năng, thiếu thuốc hoặc chất lượng khám, điều trị cho người bệnh không hiệu quả. Việc người bệnh từ Bình Thuận vào tận các BV của TP.HCM khám, chữa bệnh hiện nay đã quá phổ biến.

Quay lại với việc nâng cấp, mở rộng BV đa khoa Bình Thuận, UBND tỉnh dự tính khoảng 68 tỉ đồng cho việc sửa chữa, nâng cấp, còn giai đoạn mở rộng BV dự tính kinh phí lên đến gần 800 tỉ đồng. Việc đầu tư một BV tuyến tỉnh như vậy là phù hợp với chủ trương hiện nay, trong bối cảnh mấy chục năm qua Bình Thuận chưa xây dựng nổi một BV cấp 1. Nhưng sẽ là phù hợp hơn, nếu nó đáp ứng được cơ bản việc khám chữa bệnh cho người dân. Để người bệnh bớt phải di chuyển hàng trăm cây số vào tận TP.HCM, nhiều khi chỉ để thăm khám rồi về, rất mất thời gian và tốn kém tiền bạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.