Những con số thống kê cho thấy Messi hơn hẳn Neymar và Mbappe

Giang Lao
Giang Lao
13/09/2022 11:28 GMT+7

Tờ Le Parisien của Pháp vừa có bài viết thừa nhận siêu sao Messi là cầu thủ xuất sắc nhất và đáng xem nhất ở PSG mùa này, và còn gọi đó là: ‘Sự trở lại của Messi, người quyến rũ’.

Trong khi đó, tờ Marca của Tây Ban Nha đánh giá sự thừa nhận của tờ Le Parisien, cũng chính là sự thừa nhận của công chúng Pháp với siêu sao Messi, khi họ từng có rất nhiều nghi ngờ sau mùa giải đầu tiên danh thủ người Argentina này đến chơi cho đội bóng thành Paris chưa thật sự thuyết phục.

Messi làm nền cho 2 đàn em Neymar và Mbappe, nhưng thực sự mới là người xuất sắc nhất

AFP

Hiện ở PSG, dù Mbappe đang ghi bàn nhiều nhất với 7 bàn ở giải Ligue 1 và 2 bàn ở Champions League, còn Neymar là 8 bàn ở Ligue 1. Những bàn thắng này mang ý nghĩa lớn giúp đội bóng thành Paris đang bất bại từ đầu mùa, nhưng nếu không có Messi soi đèn kiến tạo các cơ hội cho 2 đàn em lập công thì đôi khi mọi thứ không dễ diễn ra như ý muốn, tờ Marca đánh giá.

Cũng theo tờ Marca, Messi hiện mới ghi 3 bàn ở các trận thắng toàn diện trước Clermont (5-0) và Lille (7-1). Nhưng những thông số khác, sự quyết đoán trong các pha kiến tạo, dẫn dắt lối chơi PSG, cũng như pha chuyền bóng chuẩn xác được tính toán để Neymar lập công trong trận đấu mới đây thắng Brest 1-0, cho thấy sự tinh tế của siêu sao người Argentina.

Những màn trình diễn này của Messi hiện hoàn toàn thuyết phục công chúng Pháp, và họ đã khám phá ra rằng những trận đấu có siêu sao này trên sân giờ đây đã đem lại một thứ bóng đá khác hẳn, đầy sự quyến rũ và tinh tế, như tờ Le Parisien đã công nhận và gọi danh thủ này là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không còn nghi ngờ gì nữa.

Messi đang càng chơi càng quyến rũ công chúng Pháp, theo tờ Le Parisien

AFP

Tính đến nay trong năm 2022, Messi hiện là cầu thủ có số lần kiến ​​tạo thành bàn nhiều nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tổng cộng 17 pha kiến ​​tạo, bỏ xa những đàn em khác như Dembele (Barcelona) có 13 lần và De Bruyne (Man City) 11 lần. Những con số kiến ​​tạo này cũng là một kỷ lục mới của Messi. Trước đây, trong thời đỉnh cao của mình, danh thủ người Argentina đã đạt thành tích tối đa (với 16 lần kiến tạo) trong một năm dương lịch ở các năm 2020, 2018 và 2011 khi chơi cho Barcelona.

Tuy nhiên, tờ Marca cho rằng đây chưa phải là thông số đáng sợ duy nhất của Messi ở mùa này. Theo đó, hãng Opta thống kê cho thấy Messi hiện là cầu thủ có số lần đi bóng qua đối phương nhiều nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, tổng cộng đến 30 lần. Đây chính là lý do vì sao Messi dù chơi âm thầm phía sau 2 đàn em Neymar và Mbappe, nhưng những pha làm bóng của siêu sao này chính là bệ phóng để 2 ngôi sao trên ghi bàn, và họ phải nhìn thấy rõ điều đó để có sự kính trọng thật sự với danh thủ Argentina, người vẫn đang giữ những phẩm chất tuyệt đỉnh của mình ở độ tuổi 35.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.