Những con số thống kê yếu kém của Harry Kane khiến Tottenham sa sút

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/09/2021 11:00 GMT+7

Tiền đạo Harry Kane gần như ‘mất tích’ ở trận thua 1-3 của Tottenham trước chủ nhà Arsenal tại Emirates ở vòng 6 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 26.9.

Sau trận đấu, các chỉ số của tiền đạo số 1 của Tottenham cho thấy sự kém cỏi như thế nào. Sau khi bất thành trong việc chuyển đến Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Kane đã khởi đầu mùa giải rất chậm chạp và vẫn chưa thể tìm thấy mành lưới lần nào ở Ngoại hạng Anh sau 5 lần ra sân. Trận derby bắc London cũng vậy, khi Kane - vốn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở các cuộc đối đầu với Arsenal, đã không cống hiến được gì cho hàng công của Spurs.

Kane (số 10) và các đồng đội ở Tottenham thất vọng khi nhận trận thua thứ 2 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

AFP

Tiền đạo 28 tuổi này chơi lùi sâu như thường thấy, nhưng anh không tìm thấy được sự kết hợp ăn ý để gắn kết lối chơi, cũng như quá vô duyên trước khung thành của Arsenal.
Theo thống kê, Kane đã bị mất bóng tổng cộng 11 lần trong 90 phút - nhiều hơn số đường chuyền thành công mà anh đạt được. Kết quả là, Kane kết thúc trận đấu với tỉ lệ chuyền chính xác 46%, 4 cú sút, không tạo ra cơ hội ngon ăn nào và không rê bóng... Đó là những chỉ số đáng lo ngại cho tiền đạo số 1 của bóng đá Anh.
Cơ hội lớn nhất của Kane xảy đến trong hiệp 2 sau pha chạm bóng tinh tế nhưng lại thực hiện cú dứt điểm ra ngoài không theo cách mà CĐV từng thấy ở tiền đạo này. Anh cũng là người có lỗi trong bàn thua thứ 3 của Tottenham với pha xử lý bóng lỗi giúp Bukayo Saka ghi bàn trong hiệp 1.

Chiến thắng trước Tottenham giúp HLV Arteta của Arsenal giảm được áp lực

AFP

Những thống kê ở trận này và qua 5 trận Ngoại hạng Anh của Kane khiến nhiều người bất ngờ. Ngôi sao 28 tuổi này vốn là cầu thủ ghi bàn và kiến tạo hàng đầu ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Trước đó, cựu danh thủ Roy Keane cho rằng Tottenham sẽ tốt hơn nếu không có Kane khi chân sút tuyển Anh đang có phong độ sa sút kể từ sau EURO 2020. Trong khi đó, cựu hậu vệ M.U là Gary Neville thốt lên rằng "có điều gì đó không ổn với Kane" sau một màn trình diễn kém cỏi khác.
Màn trình diễn mờ nhạt của Kane và nhiều vị trí trong đội hình đã khiến Tottenham “trở lại mặt đất” sau 3 thất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, dù có khởi đầu với 3 chiến thắng dưới thời tân HLV Nuno. Giờ đây, Spurs sẽ phải vật lộn để hướng đến mục tiêu nằm trong tốp dự Cúp châu Âu khi rớt xuống vị trí thứ 11 với 9 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.