Những cựu HLV tuyển Thái Lan chỉ cách cho ‘Voi chiến’ phá lối chơi của Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/12/2021 09:52 GMT+7

Hai cựu HLV tuyển Thái Lan Charnwit Polcheewin và Witthaya Laohakul đã đưa ra những nhận định trên tờ Matichon về trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa đội nhà và Việt Nam.

Tuyển Thái Lan sẽ đá trận lượt đi bán kết với Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ 30 tối nay (23.12) trên Sân vận động quốc gia Singapore, còn trận lượt về sẽ diễn ra 3 ngày sau đó. Đây là cuộc chạm trán thu hút dư luận bóng đá không chỉ ở 2 quốc gia, mà còn ở Đông Nam Á. Ông Charnwit Polcheewin (HLV tuyển Thái Lan giai đoạn từ năm 2005 - 2008) và ông Witthaya Laohakul, cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Thái Lan từng thua Việt Nam ở bán kết AFF Cup 1998, đã đưa ra góc nhìn về sức mạnh của “Voi chiến” trước trận bán kết lượt đi với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuyển Thái Lan tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam

fat

HLV Charnwit nhận xét rằng, tâm thế của 2 đội bước vào trận đấu này không khác gì quá khứ, và điều khác biệt duy nhất là tuyển Việt Nam lúc này tự tin hơn Thái Lan. Theo chiến lược gia 66 tuổi này, tuyển Việt Nam có được sự tự tin nhờ thành tích lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sở hữu lứa cầu thủ trẻ xuất sắc từng đánh bại Thái Lan nhiều lần.

Việt Nam - Thái Lan và 5 trận cầu gây duyên nợ trong quá khứ

“Trước đây chúng tôi hầu như đều thắng Việt Nam ở mọi giải đấu, nhưng giờ tuyển Việt Nam có được sự tự tin rất lớn. Dẫu vậy, tuyển Thái Lan lúc này có các cầu thủ hay nhất, với lớp cầu thủ mới và lớp trẻ tài năng pha trộn, được sự hỗ trợ của các đàn anh như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin và Teerathon nên đã tạo ra sự tự tin trong đội. Cá nhân tôi cho rằng khả năng tuyển Thái Lan vượt qua bán kết là rất cao. Tôi không thể đoán được chiến thuật của HLV Polking, nhưng nếu chúng tôi phải quyết thắng ở trận lượt đi để dễ dàng cho trận lượt về. Rất khó đoán tuyển Thái Lan sẽ chơi với đấu pháp nào nhưng nếu là tôi, tôi sẽ áp dụng chơi tấn công cả 2 trận để ít nhất cho người hâm mộ thấy tiềm năng thực sự của bóng đá Thái Lan trong 6 năm qua”, ông Charnwit đánh giá.

Cựu HLV Charnwit cho rằng tuyển Thái Lan có lực lượng tốt hơn Việt Nam

matichon

Nhà cầm quân này cho biết thêm, ông vẫn tin tưởng sức mạnh của tuyển Thái Lan lần này ở 3 tuyến, chỉ có hàng thủ vẫn bộc lộ một số vấn đề chưa tốt, nhưng hy vọng nó sẽ được cải thiện ở 2 trận bán kết.

Cơ hội nào cho Tấn Trường, Công Phượng, Tiến Linh trong trận Việt Nam – Thái Lan

Trong khi đó, cựu HLV danh tiếng Witthaya cho rằng tuyển Việt Nam có vẻ chuyên nghiệp hơn trước, và quan trọng nhất, phong cách chơi bóng đã được cải thiện rất nhiều. “Trước đây tuyển Việt Nam luôn có tâm thế thua kém Thái Lan nên luôn bước vào các cuộc đọ sức với áp lực muốn chiến thắng nhưng không thể. Nhưng bây giờ tuyển Việt Nam đã có một phong cách chơi rõ ràng hơn, có kinh nghiệm quốc tế dày dặn hơn. Đây là điều mà tuyển Thái Lan phải cẩn thận, đặc biệt là các pha phối hợp bóng ngắn của tuyển Việt Nam. Cá nhân tôi cho rằng cách chơi này sẽ gây khó khăn cho Thái Lan nên phải tránh bị cuốn theo. Nên nhớ chúng ta có nhiều cầu thủ chất lượng hơn Việt Nam”, ông Witthaya nhận định.

Tuyển Việt Nam đang quyết tâm giữ vị thế số 1 bóng đá Đông Nam Á

vff

Nhà cầm quân này khuyên các tuyển thủ Thái Lan nên luôn duy trì động lực để tìm kiếm bàn thắng sớm và rất tỉnh táo để hoá giải lối chơi của đội bóng HLV Park Hang-seo: “Tuyển Thái Lan phải biết cách áp đặt lối chơi lên Việt Nam, chuyền và di chuyển nhiều, đặc biệt không cho đối thủ có cơ hội phản công. Nếu có thể làm được điều này, tuyển Thái Lan sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên, cầu thủ chủ chốt của Việt Nam là Nguyễn Công Phượng, Thái Lan không chủ quan trước các cầu thủ khác khi đây là lứa cầu thủ có kinh nghiệm từng thi đấu ở World Cup U.20. Tôi chắc chắn rằng nếu hàng tiền vệ có thể cắt đứt các đường chuyền phối hợp của Việt Nam, chúng ta sẽ có cơ hội để giành chiến thắng. Tôi tin trận lượt đi tuyển Thái Lan sẽ thắng 2-1, còn trận lượt về có thể kết thúc với tỷ số hòa. Nếu vào chung kết chung kết, tôi nghĩ chúng ta có cơ hội gặp lại Singapore”.

HLV tuyển Thái Lan từng trầy trật thế nào khi hành nghề tại Việt Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.