Thứ nhất là trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng tháng 7.2007: tổ chức thi trắc nghiệm hoàn toàn đối với các môn ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc), Vật lý, Hóa học, Sinh học; các môn khác tiếp tục thi theo hình thức ra đề thi tự luận.
Thứ hai là quy chế thi học sinh giỏi mới ban hành năm 2006 của bộ trưởng. Theo đó, các đối tượng tuyển thẳng theo quy chế mới sẽ phải sửa đổi. Cụ thể các học sinh đoạt giải quốc tế vẫn được tuyển thẳng bình thường. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thì vẫn phải tham dự kỳ thi ĐH, CĐ. Nếu đạt điểm thi 3 môn từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0 thì sẽ được các trường ưu tiên xét tuyển. Bộ sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về việc này theo hướng là các trường nên ưu tiên tuyển thẳng chứ không xét điểm từ trên cao xuống. Việc TS dự thi chỉ là điều kiện đủ để được ưu tiên xét tuyển. Tuy nhiên, quyết định cụ thể vẫn do các trường. Việc này sẽ đảm bảo cho học sinh phổ thông có kiến thức ở mức độ cơ bản đồng đều nhưng vẫn phát huy được năng khiếu riêng, thiên tư riêng một cách tự nhiên bên cạnh có sự bồi dưỡng học sinh giỏi có tổ chức. Mặt khác, các trường đại học tự quyết định số lượng tuyển thẳng, quy định môn đạt học sinh giỏi để tuyển thẳng phù hợp với chiến lược bồi dưỡng cán bộ trẻ của từng trường để họ có thể trở thành những tiềm năng khoa học, những nhà khoa học trong tương lai thuộc từng ngành nghề của nhà trường. Đây là tạo nguồn để trở thành người tài trước khi họ được tôi luyện trong môi trường thực tiễn của cuộc sống. Dĩ nhiên các trường phải công bố sớm môn đạt điểm giỏi để tuyển thẳng trước khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Bộ sẽ tập hợp vấn đề này và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thí sinh lớp 11 (và những lớp dưới nếu có) đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng với lớp 12 trung học phổ thông năm 2006 sẽ được bảo lưu kết quả tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2007.
Thứ ba là khuyến khích các trường cao đẳng dựa vào kết quả thi đại học theo đề thi chung để xét tuyển. Các trường cao đẳng không dùng kết quả thi theo đề thi chung để xét tuyển thì sẽ tổ chức thi tuyển sinh trong 2 ngày 15.7 và 16.7.2007. Các môn năng khiếu có thể kéo dài đến 22.7.2007.
Bộ GD-ĐT ra đề thi các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học và Sinh học theo phương pháp trắc nghiệm. Các môn còn lại các trường cao đẳng tự ra đề thi. Sẽ có người thắc mắc: Như vậy, Bộ GD-ĐT tổ chức thi chung đợt và chung đề thi các môn trắc nghiệm. Vậy kết quả thi của thí sinh có được dùng chung cho các trường CĐ tổ chức thi ?
Kết quả của thí sinh không thể dùng chung được vì Bộ chỉ ra đề chung các môn trắc nghiệm, các môn còn lại do các trường tự ra đề. Như vậy chuẩn mặt bằng điểm thi không ngang nhau, khó đảm bảo sự công bằng cho thí sinh dự thi ở các trường khác nhau. Hơn nữa không thể kéo dài thêm kỳ thi tuyển sinh. Nếu để các trường xét tuyển chung thì mỗi trường lại phải in giấy chứng nhận kết quả thi và phải dành thời gian xét tuyển sẽ rất lâu và tốn kém cho cả nhà trường và thí sinh. Đồng thời để các trường CĐ dùng kết quả thi đại học theo đề thi chung để xét tuyển sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh!
Thí sinh vẫn có 3 đợt thi trong đó hai đợt thi ĐH với đợt 1 là khối A vào ngày 4, 5.7.2007, đợt hai là khối B, C, D vào ngày 9, 10.7 và đợt thi CĐ vào ngày 15, 16.7. Hai đợt thi ĐH mỗi đợt TS đều có 3 nguyện vọng. NV 1 là vào trường tổ chức thi và TS được cấp hai giấy chứng nhận để đăng ký NV2, NV3 vào những trường còn chỉ tiêu xét tuyển. Như vậy TS có tới 7 cơ hội để lựa chọn.
Thực tế, mọi năm đợt thi CĐ cũng chỉ diễn ra trong khoảng 1 tuần và lịch thi kế tiếp nhau. Nếu TS muốn thi nhiều trường cũng rất khó vì ít thời gian di chuyển và tốn kém. Vì thế, việc thi chung một đợt CĐ cũng không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của TS. Theo tôi, điều quan trọng là TS cần tính toán kỹ dựa vào 4 yếu tố là: năng lực thực tế; sở trường; điều kiện bản thân, gia đình; và cơ hội tìm việc làm để lựa chọn trường và ngành nghề phù hợp.
Thứ tư là từ thực tiễn công tác tuyển sinh của các trường, có một số vấn đề cần được sửa đổi như: do thi một số môn trắc nghiệm nên công việc chấm thi sẽ nhanh hơn, do đó Bộ dự kiến ngày công bố điểm sàn sẽ vào khoảng từ 10-12.8, chứ không phải là 15.8 như mọi năm.
Thứ năm là hồ sơ dự thi ĐH, CĐ năm nay sẽ không có gì mới và Bộ vẫn phân cấp cho các sở in và phát hành. TS vẫn đăng ký như năm 2006 và mức lệ phí vẫn không thay đổi. Cuốn Những điều cần biết vẫn được phát hành. Tuy nhiên, Bộ dự kiến TS sẽ nộp lệ phí dự thi cùng với lệ phí ĐKDT và nộp lệ phí xét tuyển cùng với hồ sơ xét tuyển. Ngoài ra, theo quy chế mới chính thức ban hành ngày 23.2.2007 có thay đổi về đối tượng 01 được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển được sửa đổi là "công dân VN có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số" thay vì "công dân VN là người dân tộc thiểu số" như trước đây.
Về phương thức giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2007, từ năm 2007 sẽ đổi mới phương thức giao chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng Bộ GD-ĐT xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về các điều kiện đảm bảo chất lượng làm cơ sở xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Các trường căn cứ bộ tiêu chí và nhu cầu nguồn nhân lực của ngành, địa phương để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định và hướng dẫn về vấn đề này. Chỉ tiêu tuyển sinh sẽ được chính thức đưa vào cuốn những điều cần biết.
B.T.L
Bình luận (0)