Những đứa trẻ trong sương giành giải Phim châu Á hay nhất

14/05/2023 07:35 GMT+7

Tối 13.5, Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ 1 đã bế mạc và trao 14 giải thưởng thuộc 2 hạng mục Phim châu Á dự thi và Phim VN dự thi.

Tại phần trao giải cho hạng mục Phim châu Á dự thi, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự lễ bế mạc đã xướng tên Những đứa trẻ trong sương (Children of the Mist) - một bộ phim tài liệu VN của đạo diễn Hà Lệ Diễm. Nội dung bộ phim xoay quanh tập tục "bắt vợ" của cộng đồng người dân tộc H'Mông.

Những đứa trẻ trong sương giành giải Phim châu Á hay nhất - Ảnh 1.

Đạo diễn Hà Lệ Diễm chia sẻ cảm xúc khi được trao giải thưởng phim hay nhất hạng mục Phim châu Á dự thi

HỮU TÚ

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, kịch bản xuất sắc thuộc về phim Joyland; diễn viên nam xuất sắc thuộc về diễn viên Mohsen Tannabandeh (phim World War 3); nữ diễn viên xuất sắc Juliet Bảo Ngọc Doling (Tro tàn rực rỡ); đạo diễn xuất sắc thuộc về Kavich Neang (phim White Building); giải đặc biệt của ban giám khảo thuộc về phim World War 3 (Thế chiến 3).

Ở hạng mục Phim VN dự thi, giải thưởng Phim hay nhất thuộc về bộ phim Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành). Trấn Thành cũng giành giải thưởng Đạo diễn xuất sắc. Giải Kịch bản xuất sắc thuộc về biên kịch Nhã Uyên, Aaron Toronto (phim Đêm tối rực rỡ). Giải diễn viên nam - nữ xuất sắc thuộc về Huỳnh Kiến An và Nhã Uyên (đều của Đêm tối rực rỡ). Giải phim VN được yêu thích nhất thuộc về Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa). Giải đặc biệt của ban giám khảo thuộc về Đêm tối rực rỡ. Giải NETPAC Phim VN xuất sắc thuộc về bộ phim Memento Mori: Đất (đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.