Những hành tinh di chuyển hỗn loạn có thể là dấu vết của người ngoài hành tinh

13/05/2023 17:28 GMT+7

Các nhà thiên văn học đề cập đến khả năng có sự tồn tại của các hành tinh xoay quanh sao trung tâm với khoảng cách tương tự và có thể thay đổi vị trí trong khi vẫn duy trì cấu hình ổn định trong hàng tỉ năm.

Những hành tinh di chuyển hỗn loạn có thể là dấu vết của người ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Mô phỏng một hệ sao và các hành tinh của nó

SHUTTERSTOCK

Những gì đang xảy ra ở các hệ sao vừa được mô tả ở trên bất thường đến nỗi khiến giới thiên văn học cho rằng các chuyển động của hành tinh chỉ có thể được tạo ra bởi những nền văn minh cấp cao ngoài trái đất, theo trang New Scientist hôm 12.5.

Đa số những hành tinh trong các hệ sao "lạ" này đều có quỹ đạo riêng, nhưng cơ chế chuyển động của chúng ở khoảng cách đủ gần để cùng chia sẻ một quỹ đạo. Điều đó buộc chúng phải đổi chỗ nhau để duy trì khoảng cách với sao trung tâm.

Trong lúc thay đổi quỹ đạo, các thế giới đó liên tục đến gần và dời xa nhau.

Theo các mô phỏng trên máy tính, một người đứng trên bề mặt của hành tinh này có thể nhìn thấy hành tinh khác đang tiếp cận và từ đó đổi hướng.

Hiện hệ mặt trời chỉ có một sự sắp xếp quỹ đạo tương tự, ở khu vực giữa hai mặt trăng của sao Thổ là Janus và Epimetheus. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu mô hình đó có thể xảy ra trong điều kiện cấp hành tinh hay không.

Để tìm hiểu thêm, chuyên gia Sean Raymond của Đại học Bordeaux (Pháp) và đồng sự đã tiến hành mô phỏng những sự sắp xếp khác nhau giữa những hành tinh có kích cỡ như trái đất và cùng chia sẻ quỹ đạo. Thông qua đó, nhóm chuyên gia muốn đánh giá mức độ ổn định của chúng.

Trong khi vẫn có thể tìm ra những hệ sao với 2 hoặc 3 hành tinh có lẽ hình thành một cách tự nhiên như trên, nhóm chuyên gia Pháp cho rằng sự tồn tại của những hệ sao với nhiều hành tinh hơn và mang theo cùng đặc điểm chỉ có thể là xuất phát từ bàn tay của một hay nhiều thế lực người ngoài hành tinh.

Chuyên gia David Brown của Đại học Warwick (Anh), người không can dự cuộc nghiên cứu, cho rằng máy tính có thể xây dựng mô phỏng về những hệ sao này cũng là dấu hiệu cho thấy chúng hoàn toàn có thể tồn tại trên thực tế.

Dù vậy ông Brown cũng thừa nhận sẽ rất khó tìm ra những hệ sao trên với công nghệ hiện tại của con người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.